Singapore: Sốt xuất huyết bùng phát, 263 người nhiễm bệnh trong một tuần

Vân Anh/ Theo ChannelNewsAsia,
Chia sẻ

Người dân cho rằng nguyên nhân gây ra sự bùng phát sốt xuất huyết thời gian gần đây tại Singapore là do các hoạt động xây dựng tạo môi trường cho muỗi phát triển.


Singapore hiện đang phải đối mặt với sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết. Chỉ tính riêng trong tuần từ 12/7 – 18/7, đã có 263 ca nhiễm sốt xuất huyết mới được ghi nhận. Tuần cao điểm sốt xuất huyết tại Singapore là từ ngày 5/7 – 11/7 với 272 ca bệnh. 

Tuần mới cũng không khả quan hơn với người dân Singapore khi phát hiện 37 điểm xuất hiện sốt xuất huyết chỉ trong ngày thứ 21/7. Trong đó, có 7 địa điểm được đặt cảnh báo đỏ vì có hơn 10 trường hợp nhiễm bệnh từ đầu mùa.
 
Sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Singapore khiến 263 người mắc bệnh trong một tuần.

Thành phố Bishan là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt sốt xuất huyết. Các khu vực đường 23, 23, 24 và 25 của thành phố Bishan đã ghi nhận 209 ca sốt xuất huyết từ đầu mùa.  

“Mỗi khi tôi mở cửa là lại có vài con muỗi bay vào nhà. Tôi phải gọi ngay nhân viên y tế, thông báo ngay tình hình cho họ để có thể xử lý kịp thời.” – Ông Daniel Ng, 58 tuổi, hiện đang sống tại tòa nhà số 228, đường 23, Bishan. 

Một người dân khác cho rằng, việc nâng cấp thang máy và sơn sửa lại nhiều tòa nhà trong thành phố là nguyên nhân khiến muỗi sinh sản nhiều. Các công nhân rửa thiết bị, dụng cụ làm việc nhiều khiến các đường ống cống nhỏ bị tắc, nước đọng trở thành nơi sinh trưởng của muỗi.

Cơ quan môi trường Quốc gia đang vận động người dân, các nhà thầu và các chủ doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ, xử lý môi trường sống để tiêu diệt muỗi. Các cán bộ y tế liên tục phải phát thuốc chống côn trùng dạng hạt cho người dân để đảm bảo không có muỗi vào nhà.
 

Một tấm banner nhắc nhở mọi người phòng tránh sốt xuất huyết treo ngoài phố.

Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) cho biết họ đã dập tắt 32 điểm phát hiện có muỗi Aedes sinh sống. Trong đó 21 điểm nằm trong khu dân cư, còn lại ở khu vực công cộng.

“Nhiệt độ ngoài trời có thể giết được muỗi trưởng thành ở nơi công cộng. Tuy nhiên, khu vực trong khu dân cư thì khó khăn. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên cho nhân viên môi trường vào nhà để phun thuốc.” – Phát ngôn viên của NEA nói.

Trung bình mỗi năm, khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Mười là thời gian cao điểm của dịch sốt xuất huyết tại Singapore do muỗi Aedes, nguyên nhân truyền bệnh, sinh sản nhanh. Tháng Sáu năm ngoái, số người nhiễm sốt xuất huyết cao nhất trong một tuần lên đến 891 người.


 
Chia sẻ