Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội "biến mất" trong sương mù

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sương mù kèm mưa phùn bao phủ khiến nhiều tòa nhà ở Hà Nội sáng nay bị "biến mất", người điều khiển phương tiện giao thông phải bật đèn chiếu sáng để tránh va chạm.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống khiến Hà Nội trở rét. Sáng sớm nay (3/3), sương mù kèm mưa phùn bao phủ khiến nhiều tòa nhà tại Hà Nội bỗng nhiên "biến mất".

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Ghi nhận nhanh của chúng tôi tại các khu vực như: Linh Đàm, Ngã Tư Sở, Cầu Giấy... các tòa nhà cao trên 30 tầng đều có hiện tượng đứng phía dưới không thể nhìn thấy những tầng trên cùng.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Khu đô thị Royal City (Ngã Tư Sở) chìm trong sương mù.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Cách đó không xa, một tòa nhà trên đường Trường Chinh cũng bị "mất ngọn".

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Tòa nhà Mipec Tây Sơn cũng chịu chung tình cảnh.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Từ độ cao của tầng 30 phóng tầm mắt xuống, chiếc ô tô chỉ mờ mờ ảo ảo.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Lên đến tầng 40, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở dưới mặt đất.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Sương mù kết hợp mưa phùn nhẹ ảnh hưởng đến giao thông cũng như sức khỏe của người dân.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Nhiều phương tiện giao thông không dám di chuyển nhanh vì sương và tầm nhìn hạn chế.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Trong khi đó, nhiều phương tiện phải bật đèn chiếu sáng để tránh va chạm.

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội

Sáng nay, nhiều tòa nhà ở Hà Nội
Đến 9 giờ sáng nhưng sương mù vẫn chưa tan, dự tính khoảng 11 giờ trưa nay sương mới tan hoàn toàn.
Chia sẻ