Phát hiện chai nước Malaysia dạt lên đảo Reunion

Anh Đào/Expres.co.uk,
Chia sẻ

Các chai nước khoáng xuất xứ từ Malaysia và Đài Loan vừa được chuyển cho các nhà điều tra vụ MH370, sau khi trôi dạt lên đảo Reunion.

Một luật sư tên là Philippe Creissen đã liên lạc với các nhà chức trách sau khi phát hiện ra 2 chai nước xuất từ từ Malaysia và một xuất xứ từ Đài Loan trôi dạt bên bờ biển Reunion, nơi phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay MH370.

“Tôi thường xuyên đi bộ dọc bãi biển. Với địa hình này thì 99% rác đều xuất phát từ đảo Reunion. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có rất nhiều thứ trôi dạt từ nơi khác đến”.

Ngoài ra, trong số những vật thể tìm được còn có một ống thuốc của Trung Quốc. Hiện tất cả những thức tìm thấy đã được gửi đến các chuyên gia phân tích để nhận định xem liệu chúng có phải của máy bay MH370 hay không.

máy bay MH370
Những chiếc vỏ chai có xuất xứ từ Malaysia và Đài Loan được tìm thấy trên bờ biên Reunion.

máy bay MH370
Ống thuốc có ghi chữ Trung Quốc cũng được tìm thấy.

Các nhà chức trách Malaysia đã chắc chắn mảnh vỡ tìm thấy trên bờ biển hôm 29/7 là một phần của máy bay Boeing 777 được sử dụng cho MH370. Mặc dù công tác kiểm định vẫn đang được tiến hành nhưng vấn nhen nhóm lên niềm hi vọng tìm được tung tích của chuyến bay mất tích hồi tháng Ba năm ngoái.

 máy bay MH370

Mảnh vỡ tìm thấy bên bờ biển nghi là của máy bay mất tích MH370.

máy bay MH370

Người lao công trên đảo đã tìm được một chiếc va li rách nát.

Chuyến bay MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn mất liên lạc trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014. Một chiến dịch tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không được chỉ đạo bởi Australia đã được thực hiện nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Cho đến nay, MH370 đã đi đâu vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Chia sẻ