Phát hiện cặp đôi sinh viên chết trong tư thế ôm nhau trong phòng trọ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa, nhóm bạn bèn phá cửa xông vào thì bất ngờ phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết trên giường.

Công an huyện Gia Lâm (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một đôi nam nữ chết trong phòng trọ tại thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm - Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12/1 tại phòng số 6 dãy trọ trong một con ngõ tại thị trấn Trâu Quỳ, nhiều sinh viên bàng hoàng khi phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết trên giường. Một nữ sinh viên kể lại sự việc: "Khi em cùng nhiều bạn đang ngồi trong phòng trọ thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh Vũ Quốc H. (sinh năm 1991 - trú tại Hưng Yên) với nội dung: "Nếu không thấy anh mở cửa thì đập cửa xông vào nhé". Sau khi nhận được tin nhắn này của anh ấy, em cùng nhiều bạn sang phòng gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa. Ngay lập tức em đã gọi thêm một bạn nữa ra phá cửa thì phát hiện anh H. cùng bạn gái của anh ấy ôm nhau bất động trên giường".

Phát hiện cặp đôi sinh viên chết trong tư thế ôm nhau trong phòng trọ 1
Phòng trọ nơi nhiều sinh viên phát hiện đôi nam nữ chết trong tư thế ôm nhau.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều sinh viên nhanh chóng báo với chủ nhà, chủ nhà đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an sở tại. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của đôi nam nữ trên. Được biết, nạn nhân nữ tên là Phạm Thị H. (sinh năm 1993 - trú tại Nam Định) là bạn gái của nạn nhân Vũ Quốc H..

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.
Chia sẻ