"Nữ xế" không giấy phép lái xe đâm qua người bé gái 2 tuổi 3 lần

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

"Nữ xế" không giấy phép lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đâm qua người bé gái 2 tuổi đến 3 lần, khiến em bị thương nghiêm trọng và hôn mê.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 21/4, khi người phụ nữ không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển chiếc xe của mình đi vào trong một khu chợ bán hoa quả ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Chiếc xe SUV của nữ xế sau đó đã đâm vào một bé gái 2 tuổi và lăn qua người em 3 lần trước khi người phụ nữ dừng được chiếc xe lại. Vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra ngay trước mắt bà bé gái, người chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không kịp làm gì.


Chiếc xe đâm qua người bé gái 3 lần.

Gia đình của nạn nhân nhỏ tuổi cho hay họ vô cùng phẫn nộ khi nữ tài xế bước xuống xe, điều đầu tiên mà người phụ nữ nói là: "Đừng nói với người khác rằng tôi lái chiếc xe này, hãy nói với họ rằng chồng tôi đã lái nó. Chúng tôi có thể trả cho các người tiền bồi thường".

Chồng của người phụ nữ trước đó đã dạy vợ lái chiếc xe SUV này, một chủ cửa hàng ở khu chợ nói. Tuy nhiên khi vụ tai nạn xảy ra, nữ xế dang lái một mình. Việc không có giấy phép lái xe được xem là tình tiết tăng nặng hình phạt trong các vụ tai nạn giao thông.

Cả nữ tài xế và gia đình nạn nhân đều hoạt động kinh doanh bên trong khu chợ thực phẩm này. Bé gái đang ngồi chơi trên mặt đất phía trước cửa hàng của gia đình thì bị chiếc xe đâm phải.
 
Bà của bé lúc ấy đang rửa bát gần đó đã vẫy tay ra hiệu cho nữ xế dừng xe lại nhưng không thành công. Chiếc xe ban đầu cán qua phần đầu của bé gái. Sau khi dừng được trong chốc lát, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh rồi cán qua bụng và chân của nạn nhân.

Bé gái 2 tuổi bị đâm 3 lần, sau đó đã rơi vào hôn mê và được cha em đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho hay cô bé bị chấn thương não nghiêm trọng và hy vọng sống rất thấp.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều tại chợ bán buôn hoa quả Fuxi. Nữ xế hiện đã bị tạm giữ. Nhà chức trách cũng xác nhận người phụ nữ không có giấy phép lái xe.

Shanghai Daily
Chia sẻ