Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước, thực phẩm

Lê Minh ,
Chia sẻ

Số người chết trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal đã lên đến hơn 4000 người, trong khi đó những người sống sót sau trận động đất đang phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn vì thiếu nước và thực phẩm

Theo Trung tâm điều hành khẩn cấp quốc gia, số người chết sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal đã lên đến 4.264 người, trong đó có 20 người leo núi và hơn 7000 người bị thương.

Dần dần, cuộc sống của người dân Nepal đang trở lại bình thường nhưng vẫn còn hàng nghìn người đang tạm trú ở những khu vực mở vì lo sợ những đợt dư chấn tiếp theo của trận động đất. Rất nhiều người trong số họ đang phải đối mặt với sự đói, khát và khan hiếm nhu yếu phẩm

Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước và thực phẩm_1

Người dân xếp hàng để nhận thực phẩm ở Kathmandu, Nepal. Nhiều người vẫn đang sống trong không gian mở sau khi trận động đất ở Nepal .

Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước và thực phẩm_2

 Người dân xếp hàng để nhận những chiếc lều nhựa tại Kathmandu, Nepal. Chính phủ Nepal thừa nhận họ đang thiếu lều, thực phẩm khô, nệm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác, họ đang kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ nhiều hơn.

Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước và thực phẩm_3

 Một người mẹ đang đút cơm cho con ăn trong một khu vực dựng tạm ở Kathmandu, Nepal. Ở và nhiều khu vực khác ở thủ đô, người dân phải dựng lều tạm làm nhà sau khi những chiếc lều do quân đội Nepal phân phối không đủ. Nhà cửa bị mất, họ buộc phải mua những thực phẩm ăn liền như mì gói, bánh quy và nước với giá cắt cổ vì các cửa hàng cũng khan hiếm hàng hóa.

Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước và thực phẩm_4

Một cậu bé đang tạm trú tại một túp lều quân đội chờ đợi bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Bệnh viện, các cơ quan y tế của Nepal cũng đang chịu những áp lực rất lớn để cứu chữa những người sống sót sau trận động đất. “Dù nhân lực y tế đủ để điều trị cho các nạn nhân của vụ động đất nhưng chúng ta thiếu giường, thuốc men và các thiết bị điều trị tại chỗ lẫn những thiết bị phẫu thuật người bị thương nặng”, Gajendra Mani Shah, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm chấn thương quốc gia nói với Tân Hoa Xã.

Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước và thực phẩm_5

Những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal xếp hàng dài đợi để nhận thức ăn ở Kathmandu, Nepal

Những người sống sót sau động đất ở Nepal khốn khó vì thiếu nước và thực phẩm_6

Những người phụ nữ vội vã chạy đi lấy nước trong một khu tạm lánh ở Kathmandu, Nepal. Hiện đang xảy ra tình trạng khan hiếm nước ở thủ đô Kathmandu. Người dân phải mua nước đóng chai, thứ mà họ không đủ khả năng chi trả vào những ngày bình thường. Những căn bệnh do thiếu nước có khả năng sẽ bùng phát tại khu vực này.

(Theo Chinadaily) 

Chia sẻ