Những "công trình" tuyệt đỉnh được phát minh bởi các nhóc "teen"

Vân Anh,
Chia sẻ

Thay vì suốt ngày chụp ảnh tự sướng, nhắn tin hay chơi game, những cô bé, cậu bé tuổi teen này đã có những phát minh cực kỳ có ích cho cộng đồng.

Cậu bé 11 tuổi nghĩ ra tiện ích giúp tránh bỏ rơi trẻ em trong xe hơi

Andrew Pelham, 11 tuổi, sống tại đã sáng chế ra một sợi dây, một tiện ích giúp các bậc phụ huynh không bao giờ để quên con cái mình trong xe.

Sợi dây của Andrew làm bằng băng keo và dây cao su. Sợi dây sẽ buộc hai đầu vào cửa xe và ghế sau. Nếu tài xe muốn ra ngoài, bắt buộc họ phải ra phía sau để tháo dây, đồng nghĩa với việc họ sẽ phát hiện ra có trẻ em ở ghế sau. Sáng chế giúp Andrew giành được 500 USD tiền thưởng. 

Những

 

Cô bé 11 tuổi phát minh ra túi hóa trị cầm tay

Kylie Simonds sống tại Naugatuck, Connecticut, được phát hiện nhiễm ung thư mô liên kết khi cô bé mới 8 tuổi. Em phải sử dụng các cực điện IV khi di chuyển. Trở ngại này đã thôi thúc Simonds phát minh ra một balo IV – chiếc túi gọn nhẹ dành cho các em phải hóa trị hoặc truyền máu.

Những

13 tuổi phát minh ra kẹo chữa nấc 

Năm 2012, Kievman đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh kẹo chữa nấc. Trước đó, cô bé đã từng gặp một chứng bệnh nấc kỳ lạ. Sau khi áp dụng nhiều biện pháp từ uống nước thường cho đến nước muối, cô bé đã nghĩ ra một loại kẹo chữa nấc rất hiệu quả làm từ: Đường, giấm táo và kẹo. Loại kẹo mới của em đang chờ được cấp bằng sáng chế với tên gọi: Hiccupops.

Những

 

Giành giải thưởng 50.000 USD nhờ phát minh cảm biến cho người mất trí nhớ

Kenneth Shinozuka, 15 tuổi, đã giành giải thưởng Hành động vì khoa học Mỹ trị giá 50.000 USD sau khi phát minh ra cảm biến dành cho người mất trí nhớ. Shinozuka phát đã phát minh ra một thiết bị cảm biến cỡ đồng xu, được gắn vào chân của người bị mất trí nhớ, hay đi lang thang. Các tín hiệu phát ra từ cảm biến sẽ truyền thẳng về smartphone của người chăm sóc để xác định vị trí của bệnh nhân.

Những

Thần đồng sáng chế ra máy phát hiện ung thư tuyến tụy 

85% bệnh nhân ung thư tuyến tụy đều được chuẩn đoán quá muộn. Năm 2011, Jack Andraka, 15 tuổi đã phát minh ra máy phát hiện ung thư tuyến tụy. Jack đã phải thuyết phục một nhà khoa học cho cậu bé sử dụng phòng thí nghiệm. Sau nhiều năm thử nghiệm lâm sàng, Jack đã thành công. Và cậu cũng đánh bại 1500 đối thủ khác để giành chiến thắng tại Hội chợ khoa học quốc tế Intel.

Những

Người cha trẻ phát minh ra núm vú tích hợp nhiệt kế 

Anthony Halmon hiện đang là sinh viên năm nhất. Và cậu bé đã phát minh và một chiếc núm vú tích hợp cặp nhiệt độ nhằm phát hiện ra tình trạng bất thường của con gái mọi lúc. 

Những


 (Theo Mirror)

Chia sẻ