Nhiệt độ Bắc Bộ tăng mạnh, nắng nóng đến 38 độ C

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Nền nhiệt toàn Bắc Bộ tăng mạnh, có nơi nắng nóng đến 38 độ C, riêng tại khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 17/3, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 18 độ C. Tuy nhiên, khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng lên đến 38 độ C.

Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.


Bắc Bộ tăng nhiệt mạnh, nắng nóng đến 38 độ C. Ảnh minh họa.

Khu vực Nam Bộ đang vào cao điểm nắng nóng gay gắt, nước biển đang tiếp tục xâm nhập sâu vào đất liền. Thời tiết Nam Bộ ít mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng có xu hướng mở rộng và gia tăng trên khu vực vào nửa cuối tuần.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 17/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 36 - 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, vùng ven biển 25 – 28 độ; vùng núi 31 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, vùng núi có nơi 36 - 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Chia sẻ