Nhật Bản: Hoãn nhiều chuyến bay vì khách du lịch Trung Quốc mua sắm quá nhiều

Vân Anh Tổng hợp),
Chia sẻ

Các chuyến bay liên tục bị hoãn - Đó là thực trạng đang diễn ra hàng ngày tại sân bay Narita, Nhật Bản. Nguyên nhân của tình trạng này là do các du khách Trung Quốc mang hành lý xách tay vượt quá giới hạn cho phép vì thường mua sắm ồ ạt vào những phút cuối cùng trước khi làm thủ tục lên máy bay.

Chính điều này đã khiến các hãng hàng không và hành khách mất thêm thời gian để xử lý. Nhiều chuyến bay trễ cũng chỉ vì hành khách còn phải chia bớt đồ hoặc làm thêm thủ tục.
 
Sân bay Narita thường xuyên phải hoãn chuyến do khách Trung Quốc mang quá nhiều đồ.

Tập đoàn hàng không quốc tế Narito đã ra khuyến cáo, hành khách nên chú ý khi mua sắm để đảm bảo trọng lượng và kích thước hành lý không vượt quá quy định cho phép.

Tuy nhiên, điều đó dường như không có tác dụng nhiều. Các du khách Trung Quốc vẫn thường xuyên mua hàng vào phút chót tại sân bay. Ở sân bay Narita, có khoảng 300 cửa hàng phục vụ du khách. Các du khách Trung Quốc thường kiểm tra lại vali trước khi lên máy bay. Nếu họ thấy trống hoặc có thể cầm thêm được đồ, họ sẽ mua tiếp.


Thường du khách Trung Quốc mua thêm đồ ở sân bay. Họ mua cả những đồ to và nặng đơn cử như nồi cơm điện.

Có những hành khách mua cả nồi cơm điện và nhiều thứ khách ngay tại sân bay. 

Trong khi đó, mỗi hãng hàng không đều có quy định riêng về kích thước, số lượng, trọng lượng  hành lý có thể mang lên máy bay. Trong trường hợp mang quá quy định, khách phải bỏ bớt hành lý hoặc làm thu tục mua gói dịch vụ để tăng khối lượng hành lý được mang. Điều này rất mất thời gian.

Ban quản lý sân bay đã thực hiện nhiều biện pháp để nhắc nhở du khách như: Làm bảng khuyến cáo bằng tiếng Anh và tiếng Trung gần các cửa hàng lớn để du khách chú ý khi mua hàng không vượt quá quy định. Ngoài ra, sân bay cũng kêu gọi hành khách hãy thông báo cho các hãng hàng không nếu họ định mang hành lý quá tải, quá khổ.


4000 du khách Trung Quốc “càn quét” qua thị trấn Nhật Bản khiến người dân không mua được đồ.

Việc du khách Trung Quốc chuộng đồ Nhật Bản, mua sắm nhiều đồ mỗi khi đi du lịch Nhật Bản không phải là chuyện hiếm. Mới đây, 4000 du khách Trung Quốc khi đi tham quan một ngôi làng tại Nhật Bản đã mua sắm hết sạch đồ đạc khiến người dân địa phương không còn gì để mua. Những du khách đã mua gần hết đồ trong siêu thị, trong các cửa hàng tạp hóa tại làng Hiezu. Cuối cùng, 3455 người dân trong làng không còn gì để mua nữa.

Giữa tháng 3/2015, ba du khách Trung Quốc trốn không đi qua cửa an ninh tại sân bay Narita khiến một chuyến bay bị hoãn hơn một giờ đồng hồ. Nhiều du khách khác tỏ ra vô cùng bức xúc vì sự thiếu hiểu biết gây hậu quả của du khách Trung Quốc.
 
Chia sẻ