Người Hà Nội đội mưa lạnh, xếp hàng dài chờ mua bánh chưng ăn Tết

Lê Bảo,
Chia sẻ

Từ sáng sớm ngày 4/2 hàng trăm người dân đã phải đội mưa xếp hàng dài để được mua bánh chưng ăn Tết.

Nhu cầu mua bánh chưng, giò chả ngày cận Tết tăng cao. Ghi nhận trong sáng 4/2, để mua được những chiếc bánh chưng đúng vị, đúng thương hiệu, hàng trăm người Hà Nội phải chấp nhận đội mưa và xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ mua bánh, giò chả. Khách mua không chỉ có người trẻ, trung tuổi mà nhiều người già cũng có mặt xếp hàng để mua.

Nói về điều này, cụ Lan (70 tuổi) cho biết: "Biết là đông đúc rồi nhưng tôi không nghĩ phải xếp hàng gần một giờ mới đến lượt mua. Tôi mua 5 cái bánh với 2 cây giò để ăn Tết".

Xếp hàng mua bánh trưng
Từ sáng sớm hàng trăm người đã có mặt tại cửa hàng bán giò chả, bánh chưng cổ truyền này.

Xếp hàng mua bánh trưng
Khách phải xếp hàng dài để chờ mua bánh.

Xếp hàng mua bánh trưng
Bánh chưng liên tục được mang đến cửa hàng để bán cho khách.

Xếp hàng mua bánh trưng
Trao đổi với chúng tôi, một người chở bánh đến cửa hàng cho biết những ngày này họ phải làm việc hết công suất.

Xếp hàng mua bánh trưng
Do khu vực này không có chỗ gửi xe nên hàng trăm người phải để xe vỉa hè.

Xếp hàng mua bánh trưng
Trời mưa nên nhiều người phải mặc mặc áo mưa xếp hàng.

Xếp hàng mua bánh trưng
Ánh mắt mệt mỏi sau thời gian xếp hàng lâu.

Xếp hàng mua bánh trưng
"Do ăn bánh tại đây quen hương vị rồi nên năm nào tôi cũng có mặt tại đây mua bánh về thắp hương và ăn", chị Hoài cho biết.

Xếp hàng mua bánh trưng

Xếp hàng mua bánh trưng
Khoảng 11 giờ trưa lượng người kéo đến ngày một đông đúc hơn.

Xếp hàng mua bánh trưng
Quang cảnh bên trong người bán, kẻ mua nhộn nhịp.

Xếp hàng mua bánh trưng
Một cụ già khoảng 80 tuổi vẫn phải đứng xếp hàng trong thời gian dài.

Xếp hàng mua bánh trưng
Người dân vui mừng vì mua được những chiếc bánh và giò chả ưng ý.

Xếp hàng mua bánh trưng
"Số bánh này mới đủ để gia đình sử dụng còn mua cho người thân chắc đến chiều hoặc tối tôi lại xếp hàng mua tiếp", anh Hưng cho hay.

Xếp hàng mua bánh trưng
Nhân viên của cửa hàng phải xếp bánh cạnh vỉa hè.

Xếp hàng mua bánh trưng
Những chiếc bánh này sẽ được người dân mang về dâng lên tổ tiên ngày Tết.
Chia sẻ