Ngược đời: Người đàn ông có thể vào tù vì... tố cáo kẻ quay lén vùng kín phụ nữ

Bích Trâm/ Theo Express,
Chia sẻ

Một người đàn ông có thể bị truy tố sau khi ghi lại cảnh “yêu râu xanh” quay lén vùng kín của phụ nữ.

Trên đường phố bận rộn của San Jose, Costa Rica, “yêu râu xanh” đi theo sau một phụ nữ mặc váy ngắn. Hắn giữ điện thoại ở tầm thấp, bên dưới thắt lưng và quay khu vực dưới váy của người phụ nữ kia.  Thế nhưng, hắn không ngờ rằng cũng đang có người theo dõi mình. Đó là Gerardo Cruz Barquero, anh ta theo sau tên biến thái và quay lại tất cả sự việc. Sau khi tên kia “buông tha” đối tượng, Barquero nhanh chóng thông báo cho người phụ nữ những gì đang xảy ra và khuyên cô đi báo cảnh sát.

Sau đó, anh tiếp tục đi theo kẻ biến thái, vừa đả kích hắn bằng lời nói, vừa tiếp tục quay lại toàn bộ sự việc. “Chắc ông vui lắm khi quay cô gái kia phải không? Cả nước Costa Rica này sẽ biết ông bệnh hoạn đến cỡ nào khi quay người khác mà không có sự xin phép của họ”. Trong khi Barquero liên tục chất vấn thì tên đàn ông vô danh cố tình đi tiếp, né tránh và dọa sẽ báo cảnh sát nếu cần. Sau đó, hắn nhảy lên taxi và cố gắng che mặt khi Gerardo cố gắng quay kĩ khuôn mặt hắn.
 
Hình ảnh cắt từ clip chân dung tên biến thái và hành động của hắn

Barquero đăng đoạn clip trên lên mạng xã hội và nó thu hút hơn 1 triệu lượt xem, nhận được hơn 8.000 lượt thích và gần 3.000 lượt chia sẻ. Đồng thời, anh cũng gửi một bản sao của clip cho cảnh sát.
 

Clip chứng cứ của Gerardo đang gây sốt mạng xã hội Costa Rica

Tuy nhiên, điều bất ngờ là hành động của Gerardo có thể gây... hậu quả ngược khi trong sự việc này, Gerardo mới chính là người duy nhất có thể bị truy tố theo luật của Costa Rica. Luật sư Juan Diego Castro cho biết: “Người đàn ông quay vùng kín dưới váy phụ nữ ở San Jose không phải là thủ phạm hay nạn nhân. Anh ta không chạm vào và không nói chuyện với người phụ nữ đó. Nó chỉ là một hành động tinh vi của nhân vật trong clip mà pháp luật hình sự của Costa Rica chưa tính tới”. Còn Gerardo đã vô tình vi phạm Điều 47 của Bộ luật Dân sự Costa Rica là cấm bất cứ ai sử dụng hình ảnh của người khác mà không được sự đồng ý của họ.

Trước nguy cơ bị cáo buộc này, Gerardo rất bức xúc và bày tỏ trên facebook: “Tôi thực sự không hiểu được rằng tại sao ở đất nước này, một người tốt lại có thể trở thành kẻ phản diện chỉ trong vài giây. Làm sao mà lại cho rằng tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của một kẻ đàn ông đang quay vùng kín của phụ nữ trẻ chứ”. Những dòng trạng thái của anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Một người dùng bình luận: “Ngày nay luật pháp bảo vệ bọn tội phạm hơn là bảo vệ những người làm theo lẽ phải”.

 
Chia sẻ