Vụ 8 trẻ em bị sát hại:

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể 8 đứa trẻ vốn rất yên ấm

Vân Anh,
Chia sẻ

Những nguời hàng xóm sống xung quanh ngôi nhà nơi 8 đứa trẻ bị sát hại hôm 19/12 cho biết gia đình này vốn rất yên tĩnh, không hay xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã.

Thông tin 8 thi thể trẻ em được phát hiện bên trong 1 ngôi nhà ở Cairn phía bắc bang Queensland, Australia đã gây chấn động dư luận. Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án, hiện đang bị phong tỏa chặt chẽ nhưng điều đó không ngăn những người hàng xóm hiếu kỳ tụ tập xung quanh và bàn tán về những gì đã xảy ra.

Một người hàng xóm ở gần ngôi nhà cho biết gia đình luôn rất yên tĩnh. Cô không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào nào phát ra từ ngôi nhà vào hôm thứ sáu vừa qua. Mọi thứ hoàn toàn bình thường cho đến khi còi cảnh sát hú lên.

Một người hàng xóm khác thì cho rằng cô có nghe thấy tranh cãi trong nhà vào khoàng 10 giờ sáng. Cô cũng đánh giá đây là một gia đình yên ấm, không có gì khác lạ.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể 8 đứa trẻ vốn rất yên ấm 1
Người dân mang hoa, nến đặt bên ngoài ngôi nhà nơi phát hiện thi thể của 8 đứa trẻ.


Mersane Warria (37 tuổi) hay còn được mọi người gọi bằng tên khác là Raina Thaiday là mẹ của 7 trong số 8 đứa trẻ bị sát hại hiện vẫn đang bị giam giữ vì tình nghi là thủ phạm của vụ án. Hiện cô đang được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt tại bệnh viện.

Thanh tra Bruno Asnicar cho biết: “Người mẹ đang hỗ trợ tốt cho những yêu cầu của chúng tôi”. Điều đó cho thấy, bà mẹ của 7 trong 8 đứa trẻ bị sát hại đang tỏ ra hợp tác tốt với cảnh sát.

Theo nhiều thông tin trên truyền thông, có một vài nạn nhân đã bị đâm. Tuy nhiên, Asnicar phủ nhận hoàn toàn các thông tin đó và cho biết hiện vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi một cách chính xác nhất.

“Cho đến hiện tại, chúng tôi chưa kết tội bất kỳ ai” – Asnicar khẳng định.

Người con trai 20 tuổi  của bà mẹ bị tình nghi đã phát hiện ra vụ thảm sát khủng khiếp. Khi đó, cậu vừa ra khỏi xe bus thì thấy mẹ và các em của mình gặp nạn. 

Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết họ đã điều tra và người con không phải là một đối tượng tình nghi.
5 người cha của tất cả những đứa trẻ đều cảm thấy rất sốc trước thông tin đau lòng này.

Theo CNN
Chia sẻ