Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đúng 4 giờ sáng ngày 31/12/2014, tất cả các chuyến bay quốc tế của VNA đi, đến sân bay Quốc tế Nội Bài sẽ chính thức khai thác tại nhà ga mới T2. Trước ngày khai trương nhà ga hiện đại nhất nước ta, hàng trăm công nhân đang gấp rút hoàn thành các công việc còn lại.

Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài có diện tích sàn 139.216 m2 được thiết kế theo mô hình dạng cánh với ý tưởng hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Nhà ga được đầu tư hệ thống thiết bị, dây chuyền công nghệ hàng không tiên tiến, theo tiêu chuẩn quốc tế, công suất 10 triệu hành khách/năm và có khả năng mở rộng lên 15 triệu hành khách/năm sẽ được khai trương chính thức vào ngày 31/12/20014 tới đây.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 1
Nhà ga T2 được xây dựng từ tháng 2/2012 với tổng số vốn gần 900 triệu USD, sau hơn 2 năm xây dựng vào ngày 31/12/2014 tới đây, nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ đi vào hoạt động, tất cả các chuyến bay quốc tế của VNA đi, đến sân bay Quốc tế Nội Bài sẽ chính thức khai thác tại nhà ga mới T2. 

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 2
Phối cảnh sơ đồ vào nhà ga hành khách T2, theo đó nhà ga có thể tiếp nhận cùng lúc 28 máy bay cỡ vừa và 14 máy bay cỡ lớn đón trả hành khách. Theo thiết kế nhà ga đón 10 triệu hành khách/năm, nhưng cũng có thể mở rộng lên 15 triệu hành khách/năm.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 3
Hệ thống cầu dẫn để vào/ra nhà ga T2. Đối với h
ành khách nối chuyến được miễn phí sử dụng xe buýt (shuttle bus) để di chuyển giữa hai nhà ga, thời gian hoạt động của xe buýt từ 06h00 đến 24h00 với tần suất từ 10 đến 15 phút/1 lượt xe. Ngoài ra, cảng tiếp tục duy trì các loại hình vận tải khác (xe điện, xe buýt công cộng). Tại mỗi nhà ga có 1 vị trí đỗ chờ, tại mỗi vị trí đỗ chờ bố trí 1 shuttle bus và 1 nhân viên điều hành cùng hệ thống biển báo để hỗ trợ hành khách dễ dàng sử dụng dịch vụ.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 4
Các quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines được bố trí cùng khu vực với quầy vé máy bay tạo thuận lợi cho hành khách. Khu vực nhận hành lý của chuyến bay đến và quầy thông tin hành lý thất lạc được bố trí hợp lý tại tầng 1. Ngoài ra, một phòng khách hạng thương gia sang trọng rộng 750 m2 được thiết kế mang đậm bản sắc dân tộc, dịch vụ đạt tiêu chuẩn liên minh hàng không Skyteam sẽ phục vụ khách hàng thường xuyên và khách hạng thương gia của hãng tại tầng 4.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 5
Tại nhà ga mới T2, sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietnam Airlines sẽ triển khai tổng số 48 quầy làm thủ tục cố định tại hai đảo G – H và có thể mở rộng thêm 12 quầy tại đảo E-F khi cần, nâng số quầy làm thủ tục lên gấp đôi so với khả năng cung ứng ở nhà ga T1 hiện nay. Khu vực phục vụ các chuyến bay đi và đến của Vietnam Airlines được thiết kế đồng bộ, trang thiết bị hiện đại và hệ thống các biển hiệu nổi bật. 

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 6
Hệ thống Camera giám sát (CCTV) được kết nối với hệ thống cửa điện từ ACS; Hệ thống phát thanh (PAS) gồm 41 vùng thông báo, được trang bị microphone cảm biến độ ồn và tự hiệu chỉnh cường độ âm thanh; Hệ thống truyền hình công cộng (PTVIS) có khả năng phát hình các chương trình khác nhau tại các khu vực khác nhau và có khả năng phát hình đan xen nhiều nội dung từ nhiều nguồn chương trình theo một lịch trình tự cài đặt sẵn.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 7
Ông Dương Trí Thành, Phó Tổng giám đốc phụ trách dịch vụ của Vietnam Airlines cho biết: “Việc nhà ga mới T2 Nội Bài được đưa vào khai thác mang một ý nghĩa quan trọng đối với Vietnam Airlines khi chúng tôi nỗ lực triển khai các chương trình  xây dựng chất lượng sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao vào năm 2015. Vietnam Airlines đã tiến hành khảo sát nhà ga T2, nghiên cứu và lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng cho việc khai thác các loại máy bay hiện đại như A350 và B787. Chúng tôi sẽ nâng cấp toàn diện, đồng bộ chất lượng dịch vụ từ điều kiện đón tiếp hành khách, làm thủ tục chuyến bay, phòng chờ và khu vực ra máy bay để sẵn sàng phục vụ hành khách tại nhà ga mới một cách tốt nhất, với chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn của Liên minh hàng không SkyTeam.”

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 8
Tại mỗi cầu hành khách gồm 2 ống lồng và các thiết bị cung cấp dịch vụ đồng bộ cho tàu bay GPU, PCA, PWS; 18 thiết bị dẫn đỗ tầu bay tự động và 22 bảng vị trí đỗ tàu bay (ASIS); 283 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay được trang bị tại tất cả các vị trí cần thiết như sảnh công cộng, quầy check-in, phòng chờ, cửa ra tàu bay, băng trả hành lý.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 9
Bên ngoài, hệ thống soát vé của xe đưa/đón và bãi đỗ taxi đang được gấp rút hoàn thiện.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 10
Khu vực cầu bộ hành phía ngoài dẫn hành khách lên các tầng cần đến, tại khu vực này luôn có nhiều biển chỉ dẫn rõ ràng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 11
Các công nhân đang hoàn thiện những tấp ốp cột đỡ mái của nhà ga T2.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 12
Những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được các công nhân làm việc hết sức cẩn trọng để đảm bảo chất lượng của công trình hiện đại bậc nhất nước ta này.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 13
Phía ngoài, lực lượng công nhân đang tiến hành lắp đặt và hoàn thiện hệ thống cáp điện, cáp thông tin.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 14
Mặc dù vất vả và gấp rút hoàn thiện nhưng các công nhân tại đây đều thực hiện công việc một cách cẩn trọng và đúng quy trình, kỹ thuật.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 15
Khu vực vỉa hè cạnh đường giao thông đang được thi công và lát gạch.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 16
Hệ thống đèn chiếu sáng cũng đã hoàn thiện.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 17
Cây xanh tạo cảnh quan giúp nhà ga quốc tế T2 thêm phần ấn tượng trong ánh mắt của bạn bè Quốc tế.

Ngắm cảng hàng không hiện đại nhất Việt Nam 18
Đối với các chuyến bay quốc tế tại nhà ga mới, thời gian mở quầy làm thủ tục vẫn được áp dụng là 3 tiếng trước giờ khởi hành và thời gian đóng quầy là 50 phút trước giờ khởi hành. Nhà ga mới T2 và T1 cách nhau khoảng 10 phút di chuyển bằng xe bus. Hành khách cần lưu ý về việc chuyển đổi nhà ga mới để đảm bảo hoàn thành các thủ tục chuyến bay, xuất cảnh, hải quan, an ninh đúng giờ.
Chia sẻ