Nắng nóng, dân Hà Nội "điểm danh" mất điện

Khánh Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Nắng nóng, đêm lặng gió kèm theo đó là mất điện khiến cư dân mạng muốn “phát điên”, vì thế, hưởng ứng “lệnh triệu tập” dân mạng nhao nhao “điểm danh” nhà nào mất điện.

Mấy ngày nay, tại một số khu vực ở Hà Nội xảy ra tình trạng mất điện đột ngột. Ban ngày trời nắng nóng có lúc lên tới hơn 40 độ C, đến đêm, trời không có gió, 22 giờ không khí vẫn oi nồng. Vì thế, việc mất điện trở thành một “thảm họa” đối với người già, trẻ nhỏ, thanh niên nam nữ… đặc biệt là cư dân mạng.

Trên các diễn đàn giải trí, một số cư dân mạng tỏ ra khá phẫn nộ, bức xúc… đau khổ vì mất điện. Vì thế, khi “hiệu lệnh điểm danh” những nhà mất điện, được các bạn hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi status lên tiếng chuyện mất điện có hàng trăm lượt bình luận.

Một thành viên khóc lóc kêu gào: “Hà Đông đang mất điện, ngay khu nhà tớ, nóng quá không thở được. Cứu!”.  Một bạn khác giật mình: “Đang ngủ, mất điện tỉnh luôn”.

Một số bạn khác thì thốt lên: “Nhà có điều hòa mà không có điện”. Ngay lập tức các thành viên khác cũng nhao nhao: “Nhà có điện mà không có điều hòa”. Thậm chí một thành viên còn post luôn chiếc quạt nan của mình với lời bình: “Đừng khoe khoang nữa, quạt mỏi tay lắm rồi”.

Bên cạnh chuyện bực bội vì nắng nóng lại mất điện, nhiều cư dân mạng còn chêm những lời bình vô cùng hài hước. Nickname Hải Vũ Nguyễn than thở: “Sắp có cô dâu 8 tuổi lại mất điện, bực mình”. 

Hay “Điều hòa nhà em mát lắm, ai mang túi nilon em gói rồi chuyển phát nhanh cho”. “Nhà hôm nay vừa nắp (lắp) xong cái điều hòa thì mất điện… đắng”. "Anh em nào cần, đến nhà tớ bán cho 500 điện nhé!”. “Má ơi, mất điện phong cách cô dâu 8 tuổi. Thần linh ơi!”.

Một sĩ tử khóc ròng: “Nửa đêm không cho ngủ, mai thi kiểu gì?”.

MẤT ĐIỆN
Một số lời bình luận của cư dân mạng.

mất điện
Bức ảnh “khoe” điều hòa nhà mình vẫn chạy khiến cư dân mạng "phát thèm". (Ảnh Beat.vn)


mất điện
Mất điện, trẻ nhỏ là những người khổ nhất. (Ảnh Dân Việt)

mất điện
Mọi người ra đổ ra đường hóng mát khi mất điện. (Ảnh Dân Việt)

MẤT ĐIỆN
Bức ảnh anh công nhân điện lực đang "quạt" cho tủ điện được dân mạng chia sẻ. (Ảnh Beat.vn)

Nguyên nhân mất điện

Trao đổi với báo Dân Việt, đại diện EVN Hà Nội khẳng định, EVN Hà Nội không thực hiện việc cắt điện trong đợt nắng nóng cao điểm hiện nay. Vì vậy, nguyên nhân dẫn tới việc mất điện ở các khu vực như Trung Văn (Nam Từ Liêm), Quan Hoa (Cầu Giấy), Phú Diễn (Bắc Từ Liêm), Phương Liệt (Thanh Xuân)… là do nhảy aptomat vì quá tải do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng.

Theo đại diện EVN Hà Nội, trước đó, công ty này đã hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 15.7.2015, trừ các trường hợp xảy ra sự cố đột xuất, các hiện tượng bất thường đe dọa đến vận hành an toàn lưới điện, các hạng mục bắt buộc phải cắt điện để thi công các công trình cấp bách phục vụ chống quá tải hè 2015. EVN Hà Nội hoãn lịch cắt điện do lo ngại thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng cực đoan, thành phố yêu cầu phải đảm bảo điện cho người dân và các sự kiện quan trọng của Thủ đô.

Riêng khu vực phường Phú Thượng, Tây Hồ mất điện trong sáng 30.6 vì đường dây cáp viễn thông của Viettel bị cháy, buộc phải ngừng cấp điện để đơn vị viễn thông thực hiện việc sửa chữa.

Vì thế, để cải thiện tình hình này, người dân nên có ý thức tiết kiệm điện, nên tắt các thiết bị điện khi không cần thiết.

Chia sẻ