Máy bay suýt quay đầu vì vụ ẩu đả của hai hành khách nữ

NN,
Chia sẻ

Một cuộc ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra giữa các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay CA433 từ Trùng Khánh đến Hong Kong vào ngày 17/12.

Mâu thuẫn bắt đầu bằng một cuộc cãi vã nhỏ khi 2 hành khách nữ phàn nàn rằng đứa trẻ ngồi phía sau họ gây quá nhiều tiếng ồn. Gia đình của em bé này thì cãi lại rằng 2 người phụ nữ ngồi phía trước ngả ghế về phía sau quá sâu, và chính điều đó khiến đứa trẻ bị khó chịu.

Máy bay suýt quay đầu vì vụ ẩu đả của hai hành khách nữ 1
Hành khách Trung Quốc ẩu đả trong lúc tiếp viên cố can ngăn.


Theo bài báo trên tờ Chongqing Morning Post, cuộc cãi vã sau đó tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn và phi hành đoàn thậm chí đã phải xem xét việc quay đầu máy bay.

Tuy nhiên, thật may mắn cho các hành khách khác, chuyến bay vẫn tới được Hong Kong an toàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, cảnh sát bắt đầu tiến hành cuộc điều tra về vụ ẩu đả.

Vụ việc này lại một lần nữa gây xôn xao dư luận và mạng xã hội Trung Quốc. Đặc biệt là khi chỉ mới cách đây vài ngày, một hành khách Trung Quốc đã hắt nước nóng vào mặt một tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng hàng không Thai AirAsia, làm xấu đi hình ảnh của du khách nước này.

Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ thái độ bất bình trước sự việc này được đăng tải trên mạng Sina Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

"Cuộc chiến giữa những người không thể quản lý con cái và những người không có bất kỳ sự đồng cảm nào", thành viên Beijingbianjian mỉa mai.

Thành viên Letianxiaoxiongbinggan thì trách móc gia đình mang con lên máy bay: "Làm ơn nói với những bậc phụ huynh không thể ngăn con mình khóc và la hét nơi công cộng đừng đưa con họ ra ngoài. Đạo đức trước hết dựa trên việc kiểm soát việc cá nhân đã".

"Tôi đề nghị nên đưa những hành khách này vào danh sách đen. Cần phải có cách xử lý những người không thể tuân theo trật tự công cộng và làm ảnh hưởng đến người khác", nickname Zuojiajianyishengwangli bày tỏ ý kiến.

Theo CCTVNews
Chia sẻ