"Lấp sông" Rạch Chiếc làm dự án xây dựng nhà đất ?

Hoàng Tuấn,
Chia sẻ

Doanh nghiệp tự ý đổ đất cát, đóng cọc mới xa mốc cũ để lấn chiếm dòng sông. Các phương tiện máy móc, cùng công nhân lao động hoạt động liên tục suốt hơn 2 tháng giữa thanh thiên bạch nhật.

Người dân phường phường Phước Long B, quận 9 cho biết hơn hai tháng qua sông Rạch Chiếc (một nhánh của sông Sài Gòn) đoạn chảy qua khu vực này đang bị lấn khoảng 2000m2 để xây dựng một dự án nhà ở. Đoạn lấp sông thuộc khu vực dự án khu dân cư Nam Long của công ty cổ phần Nam Long.

lấp sông

lấp sông
Đổ đất cát lấp sông (hình chụp ngày 10/4/2015) – Hoàng Tuấn

Từ tháng 4/2015, công ty này đã tiến hành san lấp khu vực này. Hơn 2 tháng sau quay trở lại, chúng tôi không khỏi giật mình khi nơi đây đang là một đại công trường không tên (không treo bảng hiệu thông báo nội dung công trình như quy định) với những cọc nhồi bê tông và dàn cốt thép.

lấp sông

lấp sông

Đại công trường "lấn sông" - Hình: Hoàng Tuấn

Tại công trường, người đàn ông giới thiệu tên Nhật (giám sát đội thi công) cho chúng tôi biết, đây là công trình “đã có giấy phép” và việc đắp bờ bao ra ngoài là để tiện đặt máy ép cọc. Theo anh Nhật, sau khi xây xong bờ bao chúng tôi cho máy múc đất trả lại nguyên hiện trạng dòng sông, còn việc chưa treo bảng thiết kế là vì “bận quá”. Khi chúng tôi xin xem bản thiết kế và giấy phép thì anh Nhật trả lời, “giấy phép chủ đầu tư đang giữ, bọn em chỉ là đơn vị thi công”.

Quan sát bằng mắt thường, ông Nguyễn Đình Thư – Một cựu chiến binh, “so với bờ kè cũ (ông lấy tay chỉ vào bờ bê tông bị đập bỏ - PV) đơn vị thi công đã đổ đất lấn ra ngoài lòng sông hơn 10 m với chiều dài hơn 200m”

lấp sông

Vị trí bờ kè cũ nằm cách xa vị trí mới – Hình: Hoàng Tuấn

Được biết, chủ đầu tư của dự án này là công ty cổ phần Nam Long, còn đơn vị thi công là Công ty Phú Vinh Hoa.

Ông Phạm Văn Tiêu, một lão thành cách mạng sống tại đây bức xúc, “Khu vực này thường xuyên bị ngập nước mỗi khi triều cường lên, giờ họ tiếp tục đắp sông như thế thì không biết nước còn ngập tới chừng nào”.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, ông Vi Hoàng Nam – Phó thanh tra Sở xây dựng phụ trách địa bàn quận 9 trực tiếp đi kiểm tra rồi cho biết, “Chúng tôi đã kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cung cấp giấp phép xây dựng và bản vẻ thiết kế thi công. Tuy nhiên, họ (chủ đầu tư – PV) mới xuất trình được giấy phép xin gia cố bờ bao, còn bản vẻ thiết kế thì chưa thấy. Theo cá nhân tôi, việc đổ đất cát lấn sông như vậy là sai rồi, còn sai bao nhiêu thì phải xem bản thiết kế mới biết chi tiết. Trước mắt chúng tôi cho đình chỉ thi công, đồng thời chuyển hồ sơ tới UBND quận 9 xử lý theo đúng thẩm quyền”.

Trao đổi qua điện thoại, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy – Chủ tịch UBND phường Phước Long B cho biết, “Công trình này có giấy phép thi công. Tuy nhiên việc đổ đất lấn chiếm thì tôi đứng phía bên Khang Điền (Khu dân cư đối diện hiện trường sự việc phía bên kia bờ sông – PV) nhìn sang cũng thấy, nhưng không có máy đo tọa độ nên chúng tôi đang nhờ quận kiểm tra để xử lý nếu có sai phạm”.

Về chủ đầu tư, chúng tôi đã liên hệ để có thông tin khách quan đến bạn đọc nhưng không được.

Chia sẻ