Lạng Sơn: Nghi vấn nam lớp 11 tự tử do áp lực học hành

Lê Bảo,
Chia sẻ

Em Trần Hoàng H. (là học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Chu Văn An) tự tử trên sông Đông Kinh khiến rất nhiều người đau lòng. Nguyên nhân bước đầu xác định có thể do áp lực học hành.

Sáng nay (6/10), vào lúc gần 8 giờ tại cầu Đông Kinh (TP. Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tử tử. Nạn nhân là em Trần Hoàng H. (học sinh lớp 11 - trường THPT Chu Văn An).

học sinh tự tử
Lực lượng chức năng và người thân tìm kiếm thi thể em H. dưới chân cầu Đông Kinh

Trao đổi với chúng tôi, một nhân chứng cho biết: "Vào khoảng thời gian trên có thấy em H. đi xe đạp điện lên cầu Đông Kinh, sau đó H. vứt xe cùng với đôi dép lại rồi nhanh chóng trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông. Sự việc diễn ra quá nhanh nên nhiều người chứng kiến không thể ngăn cản".

học sinh tự tử
Đến 11 giờ trưa, thi thể em H. được tìm thấy

Sau khi em H. nhảy cầu tự tử, do dòng nước chảy xiết, nước sông lại dâng cao nên nhiều người không dám nhảy xuống cứu mà chỉ báo cho lực lượng chức năng cùng gia đình biết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sử dụng các biện pháp để cứu hộ, vớt người gặp nạn cũng như tìm kiếm thi thể em H. Đến khỏang 11 giờ trưa, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H.

học sinh tự tử
Thẻ học sinh của em H.

Được biết, em H. là học sinh lớp 11, chuyên Anh và khá ngoan hiền. Nguyên nhân ban đầu có thể xác định do em H. áp lực học hành nên dẫn đến hành động dại dột trên.
Chia sẻ