Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 25-11, mẹ con sản phụ Tạ Thị Hảo (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà.

Sáng ngày 24-11, sản phụ Hảo nhập việnchuẩn bị sinh trong tình trạng sức khoẻ bình thường, thai nhi được hơn 40 tuần tuổi.

Theo thông tin Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, khi sản phụ nhập viện để chuẩn bị sinh con,các bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khoẻ và ghi nhận sản phụ ổn, tim thai bình thường.

Đầu buổi làm việc sáng nay (25-11), nhân viên y tế tiếp tục kiểm tra sức khoẻ sản phụ vẫn tiếp tục ghi nhận sản phụ trong tình trạng ổn định và chuẩn bị sinh.

Tuy nhiên đến khoảng 11 giờ sản phụ Hảo báo lạnh run. Nhân viên y tế kiểm tra và ghi nhận huyết áp sản phụ và tim thai ổn định. Khoảng 30 phút sau, sản phụ sốt cao 39,5 0C, đau đầu, đau bụng. Sản phụ được hạ sốt bằng cách chườm lạnh và uống thuốc nhưng không hiệu quả. Đến 12 giờ 15 phút sản phụ lên cơn co giậtvật vã kéo dài.

Bác sĩ tiến hành cho thở oxy và đặt nội khí quản cho sản phụ và tiến hành hội chẩn điều trị. Sức khoẻ bệnh nhân tiếp tục diễn tiến xấu và hôn mê sâu. Các bác sĩ tiên lượng tình hình càng lúc càng xấu nên tiến hành mổ “bắt con” nhằm cứu thai nhi. Tuy nhiên, khi ca mổ hoàn thành thì cháu bé và sản phụ đều tử vong. Theo bệnh án, mẹ con sản phụ tử vong lúc 13 giờ 45 phút.

Gia đình bệnh nhân đã gặp Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Tạ Thị Hảo. Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã yêu cầu trưng cầu giám định pháp y xác định nguyên nhân tai biến sản khoa.


Chia sẻ