Khóc dở mếu dở với 5 vụ đánh ghen gây xôn xao nhất cộng đồng mạng năm 2015

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Dù biết rằng “xấu chàng thì hổ nàng”, thế nhưng khi biết chồng ngoại tình, các bà vợ vẫn cứ “nhảy dựng” lên chửi bới, lột đồ, rồi bắt tình địch quỳ lạy xin lỗi…

Gian díu với chồng bạn thân, người phụ nữ bị đánh ghen, bắt quỳ lạy để xin lỗi

Vừa qua, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip dài gần 9 phút ghi lại cảnh được cho là 1 người vợ đánh ghen ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, sau khi bắt được quả tang chồng mình và người đàn bà tên L. (người mà "mình" vẫn gọi bằng chị xưng em) có những hành động ôm hôn trong quán hát, người vợ đã bắt tình địch về nhà tra hỏi.


Người này thậm chí mời cả chồng của tình địch đến chứng kiến vụ đánh ghen. Trong đoạn clip này người vợ nói rằng mình và người phụ nữ đã tằng tịu với chồng mình từng là chỗ chị em thân thiết. Thế nhưng, thời gian người phụ nữ này đi làm ăn xa, ở nhà, L. và chồng chị thường xuyên lén lút quan hệ bất chính với nhau.

Khi được một người bạn thông báo chồng và người phụ nữ khác đang ở với nhau, chị đã đến và bắt quả tang trước sự chứng kiến của nhiều người trong xóm.

Trong đoạn clip, người phụ nữ có chồng ngoại tình lớn tiếng quát tháo, chửi bới tình địch bằng những lời lẽ thậm tệ nhất.

Dù người phụ nữ tên L. liên tục xin lỗi nhưng người vợ vẫn không buông tha mà vô cùng tức giận. Chị cũng tuyên bố, nếu anh ta muốn sẽ cho ở luôn cùng tình địch.

Cuối đoạn clip người vợ liên tục tát rồi bắt tình địch quỳ lạy và vái 3 vái. Chứng kiến cảnh này, con gái của người phụ nữ tên L. đã khóc và cầu xin hãy dừng lại.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đa phần đều lên án việc người phụ nữ tên L. đã hơn 40 tuổi và lên chức bà rồi mà vẫn quan hệ ngoài luồng với chồng của bạn.

Nhảy lên ô tô đánh ghen vì bắt quả tang chồng lái xe chở bồ nhí

Vào tháng 9/2015, cư dân mạng xôn xao clip bắt quả tang chồng lấy ô tô của vợ đưa người tình đi chơi.

Địa điểm vụ việc được người quay clip chia sẻ là ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Trong clip, người vợ trẻ mặc áo chống nắng màu tối bắt quả tang chồng mình lấy ô tô đưa người tình đi chơi nên đã đuổi theo, chặn giữa đường để đánh ghen.

Giữa trưa nắng, người vợ kiên quyết bắt chồng phải mở cửa xe để xông vào “đánh ghen”, nhưng ông chồng nhất định không mở. Mặc cho người chồng nói vọng ra “em tránh ra”, nhưng bà vợ luôn miệng đe dọa “mở cửa ra, không tao tung clip lên mạng bây giờ”. Vừa nói chị này vừa nhảy lên nắp trước xe một cách dứt khoát và kiên quyết đòi chồng phải dừng xe, mở cửa ra để "ba mặt một lời".

5 vụ đánh ghen khiến dân tình xôn xao nhất năm
Cô vợ leo lên mui xe quát chồng và nhân tình của chồng.

Trong clip, lực lượng chức năng cùng người dân khu phố có khuyên người vợ nên bình tĩnh, nên về nhà nói chuyện hơn là làm ầm ĩ giữa chốn đông người, nhưng chị vợ bỏ ngoài tai.

Một lúc sau, người chồng mở cửa xe để giải thích nhưng bị vợ xông vào đánh túi bụi. Nhân cơ hội đó, cô người tình mặc áo chống nắng nhanh chân mở cửa xe chạy thoát.

Ngay sau khi được đăng tải, clip đã thu hút được hàng chục ngàn lượt xem cùng rất nhiều lời bình luận phê phán người chồng lăng nhăng và cả người vợ không giữ nổi bình tĩnh, làm ồn ào chốn đông người.

Cô dâu bị đánh ghen, xé váy khi đang chụp ảnh cưới

Vào tháng 8/2015, một đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu tương lai khi đang chụp ảnh cưới thì bị một nhóm người đánh ghen ngay tại nơi chụp ảnh cưới gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, đoạn clip dài 1 phút rưỡi quay lại hình ảnh một nhóm người rất đông bao gồm nhiều phụ nữ cùng lao vào đánh hội đồng, xé váy một cô gái đang mặc váy cưới. Theo những đoạn hội thoại trong clip, nhóm người này là do chính người vợ của chồng tương lai "cô dâu" gọi tới đánh ghen.


Cũng theo chia sẻ trong clip, cô gái này bị đánh ghen do xúi chồng bỏ vợ con để cưới mình. Vô cùng uất ức, người vợ hiện tại đã rủ một số chị em đến rình tại nơi chụp ảnh cưới khá lâu, sau đó mới lao tới đánh hội đồng cô gái này.

"Nó ngủ với chồng em, dụ dỗ chồng em... cướp chồng em... đòi chồng em mua điện thoại, mua iphone...", người vợ phẫn nộ.

Do quá hoảng loạn, cô dâu chỉ biết ôm chân thợ trang điểm để mong được che chở. Thấy tình hình căng thẳng, nhóm thợ chụp ảnh cưới đã cố gắng ngăn cản, tuy nhiên, cô dâu vẫn bị đánh và xé toạc áo cưới.

Ngay sau khi được chia sẻ, clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt cùng những tranh cãi trái chiều từ cư dân mạng.

Nhiều người tỏ ra đồng cảm với người vợ khi bị cướp chồng. Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng, một khi người chồng đã không còn tình cảm thì nên giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng chứ không nên làm ầm ĩ như vậy.

Vụ đánh ghen có nhiều hậu thuẫn "nhất quả đất"

Đoạn video về vụ đánh ghen được chia sẻ với lời dẫn “Một vụ đánh ghen kịch tính tại 135 Đội Cấn – Hồ Đầm”. Lý do mà người post đoạn video này đưa ra: Gái rủ rê mang tiền của nhà đi cho gái. Bị cả bố/mẹ chồng ra đọc văn tế.

Theo nội dung “cuộc trò chuyện giữa ba người đàn bà” gồm có vợ, nhân tình của chồng và mẹ chồng.

5 vụ đánh ghen khiến dân tình xôn xao nhất năm
Cô vợ đang gắng giảng giải cho nhân tình của chồng hiểu chuyện. (Ảnh cắt từ clip)

Trong video có đoạn người vợ vừa uất ức vừa mang tính khuyên nhủ nói: “Chị đã nói với em rồi mà. Em rất đẹp, em đi làm nhà hàng, thiếu gì giai. Sao em không kiếm thằng nào đấy không vướng bận vợ con thì em đến với nó có phải đàng hoàng không? Chị bảo em rồi, em ngẩng cao đầu lên, em kiếm một thằng đàn ông của riêng mình ý. Để em đỡ phải như thế này? Chị hỏi em đây là lần thứ mấy chị tha cho em? Chị cho em nói, lần thứ mấy, em xin bao nhiêu lần rồi?”.

Còn người được cho là mẹ chồng thì phẫn nộ hỏi: “Mày biết con người ta mới có một tuổi bé tẹo, trong khi con mày 10 tuổi thì mày lôi kéo để làm gì? Mày thiếu gì thằng trẻ mà sao mày lôi kéo thằng có vợ có con rồi?”.

Theo lời xì xầm của những người chứng kiến vụ việc thì đây là lần thứ 4, 5 cô gái này bị lôi ra “dằn mặt” và xin tha. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, dây dưa không rõ với người chồng khiến cả nhà chồng và người vợ bực tức.

Người vợ vẫn kể: “Con chị mới một tuổi, nó đang khóc ở nhà. Nhưng chị nhìn nó khóc mà chị vẫn đi đấy, vì chị nghe thấy chồng chị ngủ với em. Rất nhiều lần chị muốn giữ sĩ diện cho em rồi…”.

Người tự xưng là mẹ chồng giải thích với mọi người rằng: “Nuôi con một tuổi không có tiền mua sữa.. Lúc cuối tháng bồ nó gọi, có bao nhiêu tiền lại trút hết cho con này…”.

Người đàn ông (có lẽ là bố chồng) cũng “nhảy xổ” ra chỉ tay nói: “Bắt đầu từ nay mày có nhắn tin cho anh (người chồng) hay không?...”.

Chị vợ vẫn uất ức nhưng kiềm chế và bình tĩnh: “Biết điều thì ở không biết điều thì cầm quần áo phắn. Vì em mà chồng chị nó nói với mẹ con chị thế đấy…”.

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng cảm thán chị vợ thật bình tĩnh, lịch sự và nói quá thấm thía.

Cô gái trẻ “giật chồng nhà người ta” bị bắt quỳ gối giữa đường

Ngày 30/8, trên một fanpage lớn có gần 4 triệu lượt thích đăng tải một video đánh ghen đường phố giữa 2 người phụ nữ thu hút hơn 128.000 lượt xem và hơn 6.000 lượt like cùng nhiều lời phán xét, phân bua.

Theo hình ảnh được ghi lại, cô gái trẻ mặc váy sọc trông khá xinh xắn bị một người phụ nữ lớn tuổi hơn bắt quỳ gối xuống đường trước rất đông người qua lại. Người phụ nữ lớn tuổi hơn liên tiếp văng tục, chửi bới và túm tóc cô gái trẻ. Khi có người khác tới can ngăn, người phụ nữ còn hùng hổ quay sang đá, chửi rất khó nghe và quát “mày có thích không?”, “có cút không?”…

Trong video, người phụ nữ túm tóc cô gái trẻ nói: “Chị bảo này, đây là thằng chồng chị… Nhìn mặt em rất là xinh xắn, em việc gì phải cho chồng chị đi theo không như thế?…”.

Mặc cho người phụ nữ chửi thậm tệ, cô gái trẻ vẫn ngoan ngoãn quỳ gối giữa đường.

Nhiều chị em tỏ ra tức giận thay cho người phụ nữ đi đánh ghen và có ý “đổ thêm dầu vào lửa”: “Đáng đời. Cái thứ giật chồng người ta càng đáng bị đánh hơn vậy, đánh luôn thằng chồng cho chết luôn đi”.

Đối lập với quan điểm của chị em, cánh mày râu lại đổ lỗi tại người vợ, do không biết “chiều chồng” nên chồng mới đi bồ bịch: “Mấy người đi đánh ghen là do chồng chán nó đi ngoại tình”.

Câu chuyện đánh ghen túm tóc, lột đồ không phải là chuyện hiếm và ai cũng nhận ra rằng kết quả của những trận đánh ghen ấy chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, ngược lại còn khiến cho chuyện gia đình trở thành chủ đề xì xèo của cả thiên hạ. Thiết nghĩ, “xấu chàng thì hổ ai?”, thay vì việc nghĩ cách đánh ghen bồ nhí của chồng hay người tình của vợ thì việc nghĩ cách để ngọn lửa hạnh phúc gia đình không bị dập tắt sẽ đáng giá hơn. Chưa kể, việc đánh đập, xúc phạm người khác còn là hành vi vi phạm pháp luật.


Chia sẻ