Hàn Quốc tuyên bố chấm dứt dịch MERS

Vân Anh/ BBC,
Chia sẻ

Sau hơn 3 tuần không xuất hiện ca nhiễm MERS mới, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức tuyên bố hết dịch.

Sáng ngày 28/7,  Thủ tướng Hàn Quốc  Hwang Kyo-Ahn  đã công bố quốc gia châu Á này đã hoàn toàn loại bỏ dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.

“Sau khi cân nhắc các các điều kiện, Chính phủ và các chuyên gia y tế khẳng định người dân không cần phải lo lắng nữa. Tôi kêu gọi người hãy vứt bỏ tất cả những lo ngại về dịch MERS và tiếp tục các hoạt động bình thường, bao gồm cả các hoạt động kinh tế, văn hóa, giải trí.” 
 
Trên thực tế, Hàn Quốc đã hết dịch MERS sau 23 ngày không có ca nhiễm mới.

Theo ông Hwang, Hàn Quốc đã trải qua 23 ngày không phát sinh ca bệnh mới và có thể coi là đã hết dịch. Ông cũng công khai xin lỗi người dân Hàn Quốc vì đã phản ứng chậm trước sự bùng phát của dịch bệnh khiến nhiều người dân lo lắng.

Vào thời điểm dịch MERS bùng phát mạnh nhất, hàng nghìn trường học tại Hàn Quốc phải đóng cửa. Các bậc phụ huynh không dám cho con em ra khỏi nhà vì sợ nhiễm bệnh. Kinh tế Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề. Doanh số bán hàng tại các trung tâm mua sắm, nhà hàng, rạp chiếu phim giảm mạnh do người dân không dám đến nơi tập trung đông người.


Dịch MERS tại Hàn Quốc khiến 36 người thiệt mạng, 186 người bị nhiễm bệnh, 17000 người bị cách ly, kinh tế ảnh hưởng nặng nề.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một gói kích thích kinh tế trị giá 22 nghìn tỷ won ( khoảng 410 nghìn tỷ đồng) để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch MERS bởi việc xuất khẩu chậm chạp, sức mua trong nước yếu, lãi suất thấp kỷ lục đã khiến nền kinh tế Hàn Quốc suy yếu.
 
Du lịch Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh này. Du khách nước ngoài đến Hàn Quốc du lịch trong tháng Sáu giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng hai tuần đầu tháng Bảy, du khách giảm nước ngoài đến Hàn Quốc giảm 60%.

Seoul đã lên kế hoạch chi khoảng 30 tỷ won (khoảng 560 tỷ đồng) để làm chiến dịch thu hút du khách đến Hàn Quốc như mở các tour miễn phí, làm những buổi hòa nhạc lớn với các ngôi sao K-pop.

Virus MERS bắt dầu xuất hiện tại Hàn Quốc do một người đàn ông trở về từ vùng Trung Đông vào ngày 25/6. Kể từ đó đến nay, đã có 36 người tử vong, 186 trường hợp nhiễm bệnh, 17000 người bị cách ly tại nhà. Hầu hết các điểm bùng phát dịch là các cơ sở y tế, không xuất hiện điểm dịch trong cộng đồng.
 
Chia sẻ