Hà Nội: Phát bệnh tâm thần, người đàn ông vác dao chém bà thông gia

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi có mặt tại gia đình bà thông gia, ông Nguyễn Văn An đã phát bệnh tâm thần. Do không kiểm soát được hành vi nên ông An đã dùng dao chém nhiều nhát vào bà thông gia.

Khoảng 12 giờ trưa nay (27/3), tại ngõ số 10 (đường 8/3 - Quỳnh Mai - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã xảy ra một vụ chém nhau kinh hoàng giữa hai gia đình thông gia với nhau.

Vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông là Nguyễn Văn An (sinh năm 1965 - trú tại Hòa Bình) đến thăm con gái đã dùng dao chém con gái cùng bà thông gia tên Nguyễn Thị Dung (khoảng gần 60 tuổi).

Bị bệnh tâm thần, người đàn ông vác dao chém thông gia
Đồ đạc bị ông An xới tung sau khi phát bệnh.

Những người hàng xóm tại đây cho biết, ông An từ Hòa Bình xuống thăm con gái mình. Tuy nhiên, khoảng 9 giờ sáng thì chứng bệnh tâm thần của ông An tái phát khiến ông không thể kiểm soát được hành vi. Ông An liên tục chửi mắng con cái, thậm chí cầm dao vung khắp nhà. Mọi người trong gia đình sợ hãi liền bỏ chạy còn ông An cố thủ trên tầng 2.

Đến 11 giờ trưa, bà Dung dùng thang leo lên tầng 2 cùng con dâu. Thấy vậy, ông An đã dùng dao chém vào con gái, bà Dung bị ông An chém 3 nhát vào người, tay, chân. 

Trước sự việc trên, người dân trong ngõ đã phải gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP.Hà Nội.

Không lâu sau đó, lực lượng chức năng có mặt và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế thành công và đưa ông An về Công an phường Quỳnh Mai để điều tra, làm rõ.
Chia sẻ