Ghé thăm chợ Ninh Hiệp: Thiên đường của vải vóc

Bài và ảnh: Đỗ Hà,
Chia sẻ

Đến chợ Ninh Hiệp cách nội thành Thủ đô không xa, bạn có thể tìm thấy được vô số các loại vải vóc, áo quần, phụ kiện không những rẻ, đẹp, mà còn rất lạ mắt...

Chợ Ninh Hiệp không cách xa nội thành Hà Nội là mấy, bạn đi từ cầu Chương Dương theo thẳng đường Nguyễn Văn Cừ xuôi xuống khoảng 4km là đã đến. Về Ninh Hiệp, bạn sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi vô số cửa hàng, sạp hàng bày bán vải, từ những loại hàng rẻ tiền đến cao cấp, từ những loại vải phổ biến đến những chất liệu “hiếm có khó tìm”…

Và giờ đây, Ninh Hiệp không chỉ là chợ vải, đây còn là địa chỉ đổ buôn hàng hóa may sẵn khá lớn cho các khu vực xung quanh...

Ninh Hiệp là điểm hẹn lý tưởng cho ngày mua sắm cuối tuần

Chợ Ninh Hiệp - Thiên đường của vải vóc

Ngay trên đường đi vào chợ, bạn đã gặp rất nhiều cửa hàng bán vải. Tập trung chủ yếu phía bên tay trái đường (theo hướng đi vào) là những cửa hàng lớn, bán toàn vải cây, vải kiện… Vải ở đây không cần lựa chọn nhiều, bởi hầu hết là những chất liệu đẹp. Tuy nhiên, giá cả ở đây không chênh lệch với nội thành bao nhiêu, thậm chí là ngang nhau. Chỉ có điều bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự phong phú của nó mà thôi…

Những cây vải này có giá từ khoảng 60.000 đồng đến 200.000 đồng/mét

Bên tay phải đường có những nhiều những sạp vải lụp xụp. Vải ở những sạp che bằng bạt này chất liệu không thật sự tốt lắm và chỉ bán theo miếng là nhiều. Có những mảnh rất nhỏ, một số to hơn nhưng không nhiều vải cây, vải kiện. Vải ở đây không bán theo mét mà bán theo cân. Giá thành cho các chất liệu chỉ khoảng trên dưới 10.000 đồng/lạng.

Để may một chiếc áo có khi bạn chỉ cần 1 lạng vải nếu là chất liệu mỏng nhẹ. Những người bán hàng ở khu vực này khá dễ tính, sau khi tính tiền bạn có thể “thêm bớt” một chút cho tròn tiền cũng không sao. Ngoài ra, nếu là người tinh mắt và có gu kết hợp vải vóc quần áo tốt, bạn có thể lựa được những miếng vải rất “độc” có một không hai ở những sạp bình dân này.

Chị Nhung – chủ một sạp vải này cho biết: 

“Khách của chị rất đông là thợ may, họ lựa ra được những tấm rất độc, đẹp với giá vô cùng rẻ và khi đã may lên áo, quần, váy thì có thể lãi gấp nhiều lần”.

Những miếng vải này được bán theo lạng, với giá chỉ trên dưới 10.000 đồng/lạng

Vào sâu bên trong mới là chợ chính, nơi đây có tất cả các loại vải: Vải quần, vải áo, váy, vải áo dài, vải rèm, các phụ kiện may mặc (kim chỉ, cúc, ren…) và cả quần áo may sẵn.

Vào những ngày cuối tuần, chợ Ninh Hiệp rất đông. Một phần khá lớn trong số đó là khách mua buôn, thợ may đi “săn vải” về làm hàng, còn lại là lượng khách mua lẻ. Không ngại đường xá xa xôi, rất nhiều khách mua lẻ là khách quen của chợ này.

Ninh Hiệp những ngày cuối tuần rất đông đúc

Chị Linh (Trương Định – Hà Nội) nói:  “Tuy không đi được thường xuyên lắm nhưng ít nhất là mỗi khi giao mùa chị phải về đây một chuyến. Mỗi đợt như vậy sẽ mua sắm cho cả mùa luôn. Ngoài ra, chị còn mua vải về may rèm, chọn vài may vỏ chăn cho con gái”.

Chị còn cho biết thêm:

"Nếu kiên trì và khéo chọn thì chỉ với 50.000 đồng tiền vải, thêm khoảng 20.000 đồng tiền công là có thể sở hữu một vỏ chăn rất "độc” và đáng yêu cho bé. Vải rèm chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng/mét, mua thêm khung, suốt vẫn rẻ hơn nhiều so với giá 200.000, 300.000 ngoài hàng"...

Vải rèm có giá chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng/mét

Rất nhiều vải rèm cho bạn lựa chọn...

Vải áo dài phong phú với giá từ 200.000 đến 400.000/tấm

Vải dạ đã vào mùa với giá 60.000 - 80.000 đồng/mét

Một bạn nữ sinh viên vô cùng vui vẻ khi khoe miếng vải bò khá đẹp:

“Người em hơi khó mua quần may sẵn nên em thường may. Về đây mới thấy không thiếu loại vải bò nào. Như miếng này, chất khá đẹp mà chỉ có 75.000 đồng một mét thôi”.

Vải bò rất phong phú, giá từ 40.000 - 150.000 đồng/mét

Ngoài ra còn rất nhiều các loại vải may quần Âu

"Hoa mắt" vì quá nhiều chủng loại vải được bày bán

Nơi mua bán quần áo may sẵn và phụ kiện phong phú

Đi vào trong chợ (gần đến khu vực gửi xe) bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hàng quần áo may sẵn. Đặc điểm của quần áo may sẵn ở Ninh Hiệp là mẫu mã không mấy nổi bật, giá thành cũng không quá rẻ và bạn phải khéo mặc cả.

Vào sâu hơn, bạn sẽ thấy hàng hóa ở chợ này vô cùng phong phú: Quần áo, giày dép trẻ em, người lớn, thắt lưng, túi xách, thậm chí cả chăn ga gối đệm. Giá thắt lưng mua lẻ không rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng trong nội thành (nếu mua ở những hàng bình dân), tuy vậy rất phong phú về chủng loại và bạn sẽ không mặc cả được nên đừng mất công trả giá nhé!

Quần áo thì có thể mặc cả nhưng bạn không nên mua ở chợ ngoài bởi lẽ giá ở đây có đắt hơn so với chợ trong.

Thắt lưng có giá từ 40.000 đồng trở lên

Quần áo may sẵn phía trong chợ rất nhiều, đa dạng hơn phía ngoài và giá rẻ hơn. Nếu muốn mua quần áo may sẵn hay các mặt hàng túi xách, cặp tóc…, bạn đừng “sốt ruột” mà hãy chờ hẳn vào bên trong chợ hãy mua nhé.

Chị H.A – một người bán hàng lâu năm tại chợ cho biết:

“Phía bên ngoài tiền thuê cửa hàng, cửa hiệu đắt đỏ hơn và có ưu thế là dễ bán hơn nên giá quần áo cùng loại ở đó có thể chênh so với phía trong từ 20.000 đến 50.000 đồng một sản phẩm".

Những chiếc túi này có giá từ gần 100.000 - 300.000 đồng

Những phụ kiện dành cho các "tín đồ" mê may mặc

Hàng giày dép trẻ em cũng vô cùng đông đúc

Mẹo mua hàng mà bạn nên lưu ý ở đây là những người bán không có thói quen nói thách nhiều, thậm chí là nói đúng giá luôn, bạn không cần và không nên trả giá thấp quá.

Ví dụ, phía trong chợ nếu một chiếc áo nói với giá 100.000 đồng bạn có thể mua với giá 70.000 đồng. Tuy nhiên, có một điều nhắc nhở cho những bạn thích mua sắm hoặc lần đầu đi Ninh Hiệp, đó là hãy cân nhắc và đừng “tham” mua quá nhiều, bởi đã có rất nhiều khách hàng chia sẻ, vì bị “ngợp” trước thiên đường vải vóc này mà đã mua bán “không kiểm soát” nên có những miếng vải mua về mãi mà chẳng đem đi may.

Bỏ một buổi sáng cuối tuần về Ninh Hiệp, hẳn bạn sẽ không phải hối tiếc với công sức mình bỏ ra. Tinh mắt và khéo léo có thể giúp bạn có những tấm vải rất đẹp và rất "độc" mang dấu ấn của riêng mình...

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc căn phòng mà mình thấy yêu quý và tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi: 84-4-39749300/910 hoặc nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.
 
Nếu bạn muốn biết thêm về thông tin của các sản phẩm được giới thiệu trên chuyên mục Mua sắm, xin vui lòng liên hệ:
84-4-39749300/910 (phía Bắc) và 08.39309935/103 (phía Nam) hoặc muasam@afamily.vn, info@afamily.vn.
 
Chia sẻ