El-Salvador khuyến cáo phụ nữ tránh mang thai cho tới năm 2018 do virus Zika

Hồng Nam,
Chia sẻ

Virus Zika đang là nỗi ám ảnh khiếp sợ của các nước châu Mỹ La tinh. Để đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh, chính phủ ở El Salvador khuyến cáo phụ nữ không nên mang thai cho tới năm 2018.

Chính phủ ở El Salvador (một quốc gia ở Trung Mỹ) đã kêu gọi phụ nữ nước này không nên có thai cho đến năm 2018 để tránh việc trẻ sơ sinh bị dị tật do virus Zika đang quét qua châu Mỹ La tinh.

Thứ trưởng bộ Y tế Eduardo Espinoza cảnh báo phụ nữ không nên mang thai trong vòng 2 năm tới. Cảnh báo được đưa ra kèm theo bằng chứng về những bà bầu bị muỗi truyền virus Zika có thể sinh con bị dị tật đầu nhỏ, gây tổn thương não bộ trẻ.
 
phụ nữ 1
Chính phủ ở El Salvador khuyên phụ nữ nước này không mang thai trong vòng 2 năm tới.

Thứ trưởng cho biết: "Chúng tôi đề nghị tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần thay đổi kế hoạch mang thai của họ. Tránh mang thai trong năm nay và năm tiếp theo".

Mặc dù vậy vẫn có nhiều ý kiến đối lập với khuyến cáo của bộ Y tế. Vanessa Iraheta, 30 tuổi, đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 7 cho biết: "Virus Zika không thể bị ngăn chặn bởi chính quyền, mà nó phụ thuộc vào Chúa. Tôi không nghĩ rằng các bạn trẻ nên dừng việc sinh con lại".

Theo Bộ Y tế nước này, những người phụ nữ mang thai nên tự bảo vệ mình tránh để những con muỗi có chứa virus Zkia đốt.

Hiện nay, các chuyên gia y tế không chắc chắn lý do tại sao virus gây dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ lần đầu tiên phát hiện ở châu Phi vào năm 1947 lại đang lây lan rất nhanh tại Brrazil và các nước láng giềng khác trong năm nay.

Ở Colombia, nơi có tỷ lệ lây nhiễm Zika cao thứ hai sau Brazil, chính phủ cũng đang tư vấn cho phụ nữ trì hoãn mang thai, nhưng chỉ trong 6 đến 8 tháng. Tại Jamaica, chính phủ cảnh báo phụ nữ tránh mang thai 6 đến 12 tháng tới.

nạn nhân 1
Một cậu bé là nạn nhân của virus Zika. Những phụ nữ nhiễm virus khi mang thai sẽ sinh ra những đứa trẻ có phần đầu nhỏ hơn so với bình thường.



Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ