Dư luận trái chiều về việc đông lạnh trứng để sinh con của phụ nữ Trung Quốc

Vân Anh/WomenofChina,
Chia sẻ

Một ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc đã trở thành đề tài tranh cãi khi cô quyết định làm đông lạnh trứng ở nước ngoài để có cơ hội sinh con trong tương lai.

“Điều duy nhất khiến tôi nuối tiếc là mình đã làm điều này hơi muộn!”.  Xu Jinglei nay 41 tuổi là đạo diễn, diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Nữ đạo diễn đã chia sẻ như vậy khi nhắc đến việc cô quyết định thực hiện đông lạnh trứng ở nước ngoài để có thể có con trong tương lai. Xu nói rằng, lưu trữ trứng đông lạnh là cách duy nhất để cô có thể có con trong trường hợp cô không kết hôn hoặc không thể có con do tình trạng tuổi tác.
 
Nữ đạo diễn, diễn viên Xu Jinglei quyết định đông lạnh trứng để có khả năng sinh con về sau.

“Hiện tôi không có kế hoạch sinh con. Nhưng tôi muốn giữ quyền làm mẹ trong tương lai gần. Việc đông lạnh trứng giúp tôi có cơ hội sinh một em bé khỏe mạnh.” – Xu giải thích.

Hành động của cô Xu đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các ngôi sao nữ trong làng giải trí. Diễn viên Michelle Ye Xu đã đăng trên Weibo: “Công nghệ đông lạnh trứng nên được coi là công nghệ tiên tiến cho những người phụ nữ tự do”. Năm ngoái, các ngôi sao hàng đầu Đài Loan là Lin Chi-ling và Joe Chen cũng lên kế hoạch đông lạnh trứng của mình.

 
Nhiều người nổi tiếng tại Trung Quốc cũng muốn đông lạnh trứng và coi đó là cơ hội cho tương lai.

Tiến sĩ Sun Xiaoxi  thuộc Khoa phụ sản, Bệnh viên Đại học Fudan, Thượng Hải, cho biết: “Nhiều người đã tham khảo ý kiến của tôi về việc đông lạnh trứng. Các cô ấy đều chưa muốn kết hôn và họ chỉ muốn có con sau 30 tuổi.”

“Nhiều người tin rằng, đó là một cách tốt và đáng tin cậy để có cuộc sống bình thường. Thực tế, nó không hề đơn giản và an toàn như mọi người vẫn nghĩ. Phụ nữ phải dùng thuốc để kích thích trứng và sau đó trải qua phẫu thuật để lấy trứng. Tuy nhiên, chỉ cần chảy máu, chấn thương hoặc gặp vấn đề tử cung đều sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật”. – Bác sĩ giải thích thêm.

“Chúng ta không nên quá phụ thuộc vào đông lạnh trứng, ngay cả khi những tiến bộ công nghệ giúp hoạt động này dễ dàng hơn, tỉ lệ thành công cao hơn. Trứng đông lạnh có tỷ lệ hoạt động, tạo phôi thấp hơn nhiều so với của người bình thường”.

Huang Haiyan, Trưởng khoa phụ sản ở bệnh viện Guangxi, nói rằng thay vì đông lạnh trứng, người phụ nữ nên sinh con sớm hơn.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa hợp thức hóa việc đông lạnh trứng cho phụ nữ chưa lập gia đình, mặc dù đã có nhiều ngân hàng tinh trùng được thành lập. Theo quy định của Trung Quốc, chỉ có một vài trường hợp được phép đông lạnh trứng: Bệnh nhân ung thư hoặc bệnh nhân phải hóa trị, xạ trị.


Nhiều bác sĩ cho rằng việc đông lạnh trứng không tốt cho sức khỏe, tiềm ẩn rủi ro.

Mặc dù vậy, nhiều phụ nữ độc thân vẫn muốn có cơ hội sinh con cho riêng mình trong tương lai. “Những gì chúng tôi muốn lưu trữ không phải là trứng mà là cơ hội, hay sự lựa cho tương lai”. – Một người dùng trên mạng nói.

“Khi chúng tôi có tuổi, khả năng sẩy thai, vô sinh cao hơn nhiều so với việc sinh con khi con trẻ. Vì vậy, việc đông lạnh trứng là cách duy nhất để chúng tôi có thể bảo quản lượng trứng trẻ hơn, khỏe hơn để cho sau này”.

Nhiều phụ nữ hiện vẫn phải băn khoăn giữa công việc và gia đình. Có người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hôn nhân gia đình để theo đuổi sự nghiệp. Có người cho rằng, việc đông lạnh trứng giúp phụ nữ có địa vị cao hơn trong công ty, đặc biệt là trong những lĩnh vực trước nay nam giới vẫn chiếm ưu thế. Bây giờ, phụ nữ không phải vướng bận chuyện gia đình, họ toàn tâm với sự nghiệp và có thể khẳng định mình. 
Chia sẻ