​Dịch Ebola sẽ tấn công Trung Quốc

Theo Tuổi Trẻ ,
Chia sẻ

Đó là cảnh báo của giáo sư Peter Piot, một trong những nhà khoa học phát hiện virút Ebola ở châu Phi, dựa trên số lao động khổng lồ của Bắc Kinh ở lục địa đen.

“Ở châu Phi có rất nhiều người Trung Quốc đang làm việc, vì vậy đó là một nguy cơ cho Bắc Kinh. Tôi cho rằng sẽ có ngày bùng phát (dịch Ebola ở Trung Quốc)” - tờ South China Morning Post dẫn lời ông Piot đang ở Hong Kong. Ông cũng cho biết các biện pháp kiểm soát dịch của các bệnh viện Trung Quốc không phải lúc nào cũng “đạt chuẩn” nên mối đe dọa là rất lớn.

​Dịch Ebola sẽ tấn công Trung Quốc 1

Cảnh báo của ông Piot đưa ra ngay sau khi các chuyên gia y tế thế giới cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tại châu Á, nơi có hệ thống y tế yếu kém. Ông Piot ước tính Ebola sẽ giết thêm hàng ngàn người trong vài tháng tới và trận dịch có thể kéo dài thêm từ sáu tháng đến một năm. “Hiện nay cứ sau 30 ngày thì số ca nhiễm tại tăng lên gấp đôi” - ông nói.

Ông Piot nhấn mạnh về việc kiểm soát dịch tại các sân bay. “Việc kiểm tra thân nhiệt hành khách đến tại các sân bay không hiệu quả. Thật sự biện pháp hiệu quả nhất nên là kiểm tra hành khách trước khi họ lên máy bay” - ông nói. Ông đề xuất một cách phát hiện dịch rẻ và an toàn hơn là xét nghiệm máu, chỉ mất khoảng 10 phút.

Trong khi đó, Reuters đưa tin Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép khẩn cấp cho hai xét nghiệm Ebola của Công ty y tế BioFire Defense. Các xét nghiệm mới cho phép phát hiện virút Ebola trong máu hoặc nước tiểu chỉ trong một giờ và có thể thực hiện ở bệnh viện với thiết bị của BioFire.
Chia sẻ