Đêm nay miền Bắc có rét đậm dưới 14 độ kèm mưa dông

Minh Anh,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm 25/11, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa trời trở rét, vùng núi có rét đậm, có nơi dưới 14 độ.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, hôm nay (25/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời trở lạnh, vùng núi trở rét. Từ đêm nay trời chuyển rét ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi có rét đậm.

Đêm nay miền Bắc có rét đậm dưới 14 độ kèm mưa dông
Không khí lạnh gây mưa rét cho các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ ngày hôm nay còn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ tối nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. 

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trời lạnh, từ đêm nay chuyển rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía Nam 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 27 - 30 độ C.

Tương tự, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, phia Nam có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Trời lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

 

Chia sẻ