Cứu sống bé 14 tuổi bị áp xe não dày 5cm

Bài và ảnh: Hà Hương,
Chia sẻ

Đó là trường hợp của cháu bé Bùi Đăng Tuấn (14 tuổi, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk). Bé Tuấn vào viện trong tình trạng nôn mửa, đầu đau dữ dội, bé bị áp xe não dày tới 5cm và có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Bố bé là anh Bùi Đăng Tề, mẹ là Nguyễn Thị Thủy, cả hai đều làm nghề nông, mỗi ngày chỉ kiếm được chục ngàn đồng. 

Anh Đăng Tề nhớ lại, cách đây 2 tháng, bé Tuấn lên cơn sốt cao trên 39 độ C, quằn quại ôm đầu kêu đau dữ dội. Nhìn con đau đớn vật vã, vợ chồng trẻ ôm con vào bệnh viện huyện khám, tại đó, các bác sĩ chỉ định bé cần phải đưa ngay xuống bệnh viện Nhi trung ương để chữa trị. 

Cứu sống bé 14 tuổi bị áp xe não dày 5cm 1
Những hình ảnh kết quả so sánh trước và sau khi điều trị, ổ áp xe sau đợt điều trị đã xẹp lại chỉ còn 1cm

Trải qua những đợt xét nghiệm, chụp xquang, chụp Mri, các bác sĩ phát hiện ra cháu bé có một ổ áp xe khá lớn (5cm) xuất hiện trong não. Theo y văn Thế giới, với những trường hợp bị áp xe não trên 2 tuần phải tiến hành phẫu thuật ngay, phải dẫn lưu ổ áp xe nhưng Tuấn bị áp xe đã hơn 2 tháng, thêm vào đó cơ địa của bé quá yếu (14 tuổi, chỉ nặng 24kg, da bọc xương, gày yếu) nên không ai dám chỉ định tiến hành phẫu thuật cho bé. 

Nằm trong viện Nhi 1 tuần, thấy bệnh tình của con không thay đổi, những cơn đau đầu vẫn hành hạ bé mỗi ngày, rồi thấy ánh mắt tuyệt vọng của các bác sĩ, khiến bố mẹ bé năm lần bảy lượt xin cho con về quê. 

Cứu sống bé 14 tuổi bị áp xe não dày 5cm 2
Bác sĩ Hưng cho biết đây là ca điều trị rất hiếm mà bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận

Nhưng chỉ sau khi về được 2 ngày, bé lại lên cơn đau đầu dữ dội, sốt cao, nôn mửa liên hồi. Bố mẹ lại đưa bé về Hà Nội chạy chữa. Hỏi han khắp nơi, anh chị quyết định đưa con vào bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cháu Tuấn vào viện ngày 30/8 trong tình trạng tím tái, ôm đầu kêu đau dữ dội, sốt cao trên 39 độ C. Tại bệnh viện Bạch Mai, Tuấn được hội chẩn có ổ áp xe não lớn, vỏ dày. Ngoài hội chẩn khoa nội, các bác sĩ khoa ngoại cũng tiến hành xem xét, họ cũng khẳng định với tình trạng cơ thể yếu như Tuấn hiện nay thì không thể chịu được áp lực từ ca mổ nếu làm, khả năng thành công rất thấp, tiên lượng xấu.

Cứu sống bé 14 tuổi bị áp xe não dày 5cm 3

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện ra ngoài tim bẩm sinh, bé còn bị viêm xoang mãn tính. Khả năng vi khuẩn từ xoang lên não là rất cao. Các bác sĩ tiến hành khám xét cẩn thận, cho bé dùng 3 loại kháng sinh cùng một lúc với hi vọng diệt được hoàn toàn vi khuẩn cư trú trong não. Và tính toán kỹ lưỡng để cơ thể của một cậu bé 14 tuổi 24 cân không bị kháng thuốc, ngộ độc gan. Các bác sĩ trong Khoa Nhi tiếp tục nuôi dưỡng, chống phù não cho bé.

Bác sĩ Phạm Văn Hưng, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhi cũng khẳng định, đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, chưa từng có tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh tim bẩm sinh khiến Tuấn thường bị tím tái, bình thường máu đen và đỏ hoàn toàn tách biệt nhưng khi mắc tim dị tật, máu sẽ bị pha trộn. Sự pha trộn này khiến ô xy hồng cầu bị ít đi. Khi thấy thiếu, cơ thể trẻ sẽ tự sản sinh ra hồng cầu để bù đắp lại. Nhiều hồng cầu lại khiến tốc độ dòng chảy của máu bị tắc khiến thiếu ô xy lên não. 

Được biết, nguyên nhân dẫn tới bệnh của bé gồm 3 lý do: dị tật tim bẩm sinh, nhiễm trùng chung, một ổ xoang mãn tính. Với 1 bệnh nhân chỉ có 1 nguyên nhân phát sinh bệnh thì công tác điều trị đã khó khăn chứ chưa nói đến ở một cơ thể trẻ mà có tới 3 nguyên nhân gây bệnh.

Cứu sống bé 14 tuổi bị áp xe não dày 5cm 4
Ông nội bé cho biết, dù nhà nghèo khó nhưng cả gia đình sẽ cố gắng vay mượn để chữa trị khỏi bệnh tim cho cháu

Với sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các bác sĩ, sau 10 ngày, bé Tuấn có những dấu hiệu khá lên rõ rệt, bé giảm dần những cơn đau đầu. Sau 4 tuần điều trị, từ một cậu bé ốm yếu, nôn trớ, ôm đầu quằn quại trên giường bệnh thì giờ bé đã vui vẻ, khỏe mạnh, trở lại bình thường. Chiều 1/10, các bác sĩ khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai thông báo bé Đăng Tuấn đã hoàn toàn hết hẳn triệu chứng áp xe não.

Tuấn hồn nhiên chia sẻ: "Giờ mong ước lớn nhất của cháu là được về nhà và đi học". Hiện tại, khối áp xe đã xẹp chỉ còn 1cm, bình thường, nó sẽ tự teo đi và hết hẳn. 

Bác sĩ Hưng cho hay, áp xe não vẫn có khả năng tái phát (10%), để có thể dứt điểm được căn bệnh này, bé Tuấn cần được phẫu thuật tim. Bệnh viện Bạch Mai đã liên hệ với các bác sĩ đầu ngành về Tim của bệnh viện Việt Đức để hội chẩn cho trường hợp này, tuy nhiên vì lo lắng viện phí cao, sức khỏe bé còn chưa khỏe, gia đình bé xin cho bé về quê để suy nghĩ thêm.

Bác Bùi Đăng Chảnh - ông nội bé cho biết: "Gia đình chúng tôi nghèo khó, vất vả nhưng dù có phải bán nhà cửa, vay mượn thì chúng tôi vẫn quyết tâm làm vì sức khỏe của con cháu mình".
Chia sẻ