Anh:

Công bố đầy đủ về vụ nữ sinh bị hiếp 90 lần trong 2 ngày

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Trung tâm công lý xã hội ngày hôm nay đã cho đăng tải báo cáo chi tiết về những vụ việc lạm dụng tình dục tại Anh, trong đó vụ việc nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp 90 lần trong 2 ngày khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Trong bản báo cáo này, một số trường hợp bị lạm dụng tình dục tiêu biểu khiến độc giả choáng váng là của 2 nạn nhân đáng thương Hannah và Mary.

Như đã đưa tin từ trước, trường hợp nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp 90 lần trong 2 ngày cuối tuần đã khiến độc giả trên toàn thế giới thực sự choáng váng.

Bản báo cáo miêu tả:

Tình cờ, Jess và Hannah - 2 bạn gái người Anh đã gặp và làm quen với 1 nhóm các bạn trẻ tuổi. Nhóm bạn trai đã lên kế hoạch giăng bẫy 2 cô gái bằng những chiêu thức tán tỉnh, lừa phỉnh khác nhau, khiến 2 cô gái trẻ lầm tưởng và sa ngã vào vòng xoáy tình yêu. Sau một thời gian, 2 cô gái bị ép buộc quan hệ tình dục với bạn trai mình và cả những người bạn khác của họ.

Công bố đầy đủ về vụ nữ sinh bị hiếp 90 lần trong 2 ngày 1
Hannah đã bị ép buộc quan hệ tình dục 90 lần trong 2 ngày cuối tuần. (Ảnh minh họa)

Rồi tới một kì nghỉ cuối tuần, 2 cô gái được đưa tới 1 căn hộ. Các cô cho biết, mình bị ép buộc phải quan hệ tình dục với bất kỳ người nào bước vào đây. Lúc đó Jess đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên cô được thoát thân và ngồi ở phía ngoài chờ. Còn Hannah không còn sự lựa chọn nào khác, cô gái đã phải phục vụ tới... 90 kẻ thú tính.

Một trường hợp khác cũng gây chấn động trong bản báo cáo của Trung tâm công lý xã hội. Đó là trường hợp của Mary. Mary được sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Sau khi mẹ cô qua đời, Mary buộc phải di cư lên thủ đô để kiếm tiền sinh sống. Ban đầu, cô làm nghề bán báo và cũng kiếm được chút ít để sinh sống qua ngày. Tuy nhiên sau đó, cô gặp Tony. Anh ta hứa sẽ giúp cô có 1 công việc tại Anh. Rồi Tony đặt vé để cả 2 người cùng bay sang Anh.

Vài giờ sau khi tới sân bay, Mary được bạn trai mình đưa tới 1 ngôi nhà thổ. Tại đây, cô bị ép phải quan hệ tình dục với nhiều gã đàn ông khác nhau. Nhiều tháng sau đó, Mary bị giam nhốt trong phòng và bị ép phải phục vụ rất nhiều khách hàng. Thường thì mỗi ngày, cô phải phục vụ tới 12 khách hàng. Tệ hại hơn, khi Mary mang bầu, Tony đã đánh đập để khiến Mary phải sảy thai. Mãi tới sau đó, lợi dụng lúc Tony lơ là cảnh giác trong 1 bữa tiệc rượu tại nhà thổ, Mary đã tìm cách chạy trốn và thoát ra khỏi hang quỷ kia.

Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều những trường hợp bị buôn bán và bắt ép làm nô lệ tình dục tại Anh. Báo cáo Tổ chức Công lý xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi những thông tin chấn động về tệ nạn buôn người ở Anh. Đồng thời cũng kêu gọi chính phủ có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết thực trạng đáng báo động này.

Công bố đầy đủ về vụ nữ sinh bị hiếp 90 lần trong 2 ngày 2
Ông Duncan Smith - người thành lập nên Trung tâm công lý xã hội.

Bản báo cáo nêu rõ mỗi tình huống, trường hợp phạm tội đều rất đa dạng và khác biệt. Chính điều này khiến giới chức Anh Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, giải quyết với các trường hợp phạm tội.

Theo thống kê của Trung tâm Công lý xã hội, chỉ tính riêng năm 2011, có tới 42% số người bị buôn bán là trẻ em gái - những nạn nhân chính của tệ nạn bóc lột tình dục.

Chia sẻ