Chùm ảnh: Siêu bão mạnh nhất 2015 tấn công nước Mỹ

Vân Anh/ HuffingtonPost ,
Chia sẻ

Đảo Saipan của Mỹ đã phải chịu thiệt hại nặng nề sau khi bão Soudelor, được coi là siêu bão mạnh nhất năm 2015, quét qua vào cuối ngày chủ nhật 2/8 vừa qua.

Bão Soudelor từ một cơn bão nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cấp 1 chỉ trong vài giờ. Bão ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Saipan, thuộc Quần đảo Mariana, Mỹ, phá hủy các tòa nhà, bật tung cây cối, làm đổ nhiều cột điện, gây lụt lội cho hòn đảo. 

Ralph Torres, quyền thống đốc Khối thịnh vượng chung quần đảo Bắc Mariana, đã ban bố “tình trạng thảm họa khẩn cấp” cho đảo Saipan, hòn đảo lớn nhất khối Thịnh vượng chung Bắc Mariana. Phần lớn đảo Saipan hiện không có điện và nước. Các cơ quan chức năng cũng không biết đến bao giờ mới có thể cấp lại điện nước cho người dân.

Brad Ruszala, phát ngôn viên của Tổng công ty tiện ích Khối thịnh vượng chung, cho biết các cửa hàng của công ty bị thiệt hại tài sản lớn: “Cột điện gãy đổ vào những tòa nhà của chúng tôi. Một vài nhà máy điện bị hư hỏng. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể truy cập vào hệ thống. Ít nhất, ngay lúc này vẫn chưa thể cấp điện cho người dân.”
 
Bão Soudelor phá tan cửa kính một showroom xe ô tô Nissan tại Saipan.

Theo Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ, gần 2000 lít dầu diesel đã tràn vào khu vực cảng Saipan, hàng nghìn lít xăng cũng bị rò từ một bể chứa gần đó. Cảnh sát biển đang cùng phối hợp đối ứng phó với sự cố.

Đến chiều thứ Hai theo giờ địa phương, khoảng 350 người đã về nơi trú ẩn an toàn. Ít nhất 60 người đang được chữa thương tại các trung tâm Y tế. 

Myla Capilitan, người đã sống ở Saipan 19 năm, cho biết đây là cơn bão mạnh nhất cô từng thấy: “Chúng tôi từng gặp một vài cơn bão trong quá khứ. Chúng tương đối yếu. Ngay cả những cơn bão từng được gọi là siêu bão thì cũng không khác gì các cơn bão nhiệt đới thông thường. Hầu hết mọi người đều không chuẩn bị kỹ càng.”

Cơn bão mạnh khiến cửa nhà Capilitan bị hỏng, một phần mái nhà bị sập: “Căn hộ của chúng tôi được làm từ bê tông. Tôi có thể thấy nó rung theo tiếng gió. Lúc nhìn thấy những thiệt hại, tôi rất đau lòng.”

Cơn bão Soudelor được coi là cơn bão mạnh nhất trong năm 2015, vượt qua cả cơn bão Pam từng khiến 15 người Vanuatu thiệt mạng cách đây 5 tháng. Hiện báo Soudelor tiếp tục di chuyển nhanh về phía Nhật Bản, Trung Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh về hậu quả bão Soudelor ở Saipan.


Cơn bão mạnh cấp độ 1, cấp mạnh nhất theo thang báo bão của Mỹ.


Rất nhiều căn nhà bị hư hỏng, tốc mái sau khi cơn bão mạnh nhất năm 2015 đổ bộ vào đảo Saipan.


Cây đổ la liệt giữa đường khiến giao thông gần như tắc nghẽn.


Khung cảnh tan hoang sau khi cơn bão đi qua.


Cả hàng cây đổ rạp sau bão. 


Cột điện đổ nhiều trên phố. Hiện đảo Saipan đã bị cắt hoàn toàn điện, nước và chưa biết bao giờ sẽ cấp lại.


Những mảng tường bị gió bão làm rơi hỏng ô tô đỗ bên dưới.


Một chiếc phi cơ bị lật.

Chia sẻ