Bố mẹ tin lang vườn, hai trẻ em chết oan

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Hai trẻ em bị chó dại cắn, người nhà tin lời thầy lang vườn không chích thuốc phòng ngừa dại mà đưa đến ông ta chữa trị bằng thuốc nam. Việc làm này đã khiến hai trẻ em chết oan.

Chiều 16/7, nguồn tin từ Văn phòng UBND huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện sớm điều tra làm rõ việc hai trẻ em của huyện tử vong do bị chó dại cắn sử dụng thuốc nam để điều trị, và một trường hợp khác đã phải nhập viện.

Văn bản này yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trường hợp cháu Lê Văn Sang (7 tuổi, ở thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, H.Điện Bàn) bị chó cắn.
 

Ảnh minh họa

Sau khi bị chó cắn, gia đình không đưa đến cơ sở y tế để tiêm phòng bệnh dại mà đưa cháu đến nhà ông Trần Văn Bá ở thôn Phú Tây, xã Điện Quang để chữa trị bằng phương pháp cào và bán một thang thuốc Nam.

Sau khi uống thuốc, cháu Sang bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và co giật. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng cháu đã tử vong ngày 1/7.

Trường hợp thứ hai, cháu Phạm Đăng Khoa (14 tuổi, ở tổ 11, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị chó cắn ngày 1/7, chữa tại nhà ông Bá và cũng có những triệu chứng như cháu Sang, tử vong ngày 4/7.

Ngoài ra, cháu Nguyễn Công Trần Thống (7 tuổi, ở xã Bình Trung, H.Thăng Bình) bị chó cắn cũng uống thuốc của ông Bá nhưng đã được cứu sống kịp thời và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.
 
Đây là 3 trường hợp bệnh nhân nhi bị chó cắn được điều trị bằng phương pháp cào và uống thuốc nam của ông Bá có cùng triệu chứng.
 
Hiện cơ quan chức năng của huyện và tỉnh đang vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật đối với vị lang băm này nếu việc điều trị bệnh dại là sai trái.

Chia sẻ