Bắt cóc, giật trẻ em trắng trợn trên tay bố mẹ "nóng" nhất tuần qua

Minh Anh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Thông tin về việc liên tiếp xảy ra vụ bắt cóc trẻ em ở Cà Mau, giật trẻ em trên tay che mẹ ở Trung Quốc... là những hình ảnh gây xôn xao nhất mạng xã hội tuần qua.

Sự thật về hình ảnh 12 bé trai khôi ngô, tuấn tú bị bắt cóc gây"nóng" mạng

Ngày 22/11 một thành viên trên Facebook có tài khoản N.T.D chia sẻ hình ảnh của nhóm Thiện nguyện Cửa Ông về việc 12 cháu trai bị bắt cóc có độ tuổi từ 4-5 tuổi khá khôi ngô, tuấn tú và khỏe mạnh khiến rất nhiều cư dân mạng không khỏi thương xót.

Hết bắt cóc đến giật trẻ em trắng trợn ngay trên tay bố mẹ gây hoang mang dư luận
12 bé trai từng bị bắt cóc đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.

Đặc biệt, theo thông tin của chủ tài khoản facebook này thì đây là những cháu bé bị bắt cóc cách đây vài năm, lúc đó còn nhỏ nhưng giờ cũng đã lên 4-5 tuổi. Hiện nay các em đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh và chưa liên lạc được với bố mẹ. 

Chủ tài khoản cũng nhắn nhủ "mong mọi người chia sẻ để các con được sớm về với gia đình, nhìn các con thương quá! Chúc các con sớm tìm được bố mẹ để được yêu thương, chăm sóc như bao đứa trẻ khác". Tuy nhiên, không ít người bán tín bán nghi về sự việc này.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, rất nhiều người trên mạng xã hội đã cùng share và bình luận với hi vọng các em sớm tìm được cha mẹ.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Trung tâm là bà Phạm Thanh Hương (Cán bộ văn phòng) cho biết: “Thông tin về việc một nhóm từ thiện đưa hình ảnh và thông tin trên facebook là chưa hoàn toàn chính xác. Trong bức ảnh có 12 cháu nhưng thực tế chỉ có 10 cháu thuộc diện phía Công an bàn giao lại trong nhiều vụ buôn bán trẻ em từ Trung Quốc vào ngày 25/3/2013. Thông tin các cháu đã được đưa về từ 4-5 năm cũng không hề đúng mà chỉ mới hơn 2 năm thôi”, chị Hương cho hay.

Ngoài ra, bà Hương cũng xác nhận: “Trong số 10 cháu được đưa về thì có 8 cháu chưa xác định được thân nhân, nhưng có 2 cháu là xác định được cha mẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào đến nhận con mặc dù đã được thông báo rộng rãi đến các phương tiện thông tin đại chúng. Còn từ hôm nhóm từ thiện đăng tải hình ảnh, rất nhiều người dân sống tại Hạ Long đến thăm nom các em".

Xem chi tiết

Thực hư tin “giật em bé” ở Cà Mau

Mấy ngày qua, một tin đồn “giật em bé” xuất hiện và lan nhanh trên địa bàn TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và cả trên mạng xã hội gây hoang mang cho nhiều gia đình có trẻ em.

Tin đồn có nội dung khuyên “ai ở Cà Mau có con nhỏ thì nhớ trông coi đàng hoàng, đừng để bé chơi long nhong nữa. Giờ thì nó bắt cóc tới Cà Mau luôn rồi, không chỉ bắt cóc mà nó còn giật em bé".

Hết bắt cóc đến giật trẻ em trắng trợn ngay trên tay bố mẹ gây hoang mang dư luận
Thông báo của Phòng GD-ĐT Cà Mau và tin đồn lan truyền trên facebook  (Ảnh Tuổi trẻ).

Dù là dạng tin “nghe nói” trên mạng xã hội nhưng nhiều người gặp nhau lại hỏi có vụ “giật em bé” ở phường 6, phường 7… (thuộc TP Cà Mau) phải không? Nhiều người xôn xao, nhiều bà mẹ không dám dắt con đi chơi, nhiều phụ huynh hồi hộp khi đón trẻ tan trường.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Hồ Quốc Việt, phó trưởng Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, khẳng định Công an TP chưa tiếp nhận tin tố giác bắt cóc hay “giật em bé” nào xảy ra trên địa bàn.

Xem chi tiết

Kinh hoàng chiêu bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ngay trên tay cha mẹ

Mới đây, một clip có độ dài hơn 5 phút ghi lại một cách khá chi tiết những chiêu thức mà bọn bắt cóc trẻ em thực hiện ở Trung Quốc khiến người xem không khỏi giật mình thon thót.

Trường hợp đầu tiên là tại một con đường vắng người qua lại, một em bé đứng một mình trên đường đã bị một tên bắt cóc đi xe máy nhanh chóng bế thốc lên xe ô tô đỗ ngay cạnh đó.

Một trường hợp khác là bà mẹ đang bế con, một người đàn ông tiến sát lại gần rồi bất ngờ giằng lấy đứa trẻ từ trong tay bà mẹ.

Hết bắt cóc đến giật trẻ em trắng trợn ngay trên tay bố mẹ gây hoang mang dư luận
 Bà mẹ bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều giật lấy con mình phóng xe đi mất.

Kinh hoàng hơn là trường hợp một bà mẹ đang bế con đi bộ trên đường, 2 thanh niên đi xe máy ngược chiều ép sát bà mẹ rồi bất ngờ giật lấy đứa trẻ mang đi, người mẹ vội vã đuổi theo nhưng không kịp, đành bất lực nhìn đứa con bị bắt mất. Thậm chí, tại một ngôi nhà, có một đứa trẻ đang ngồi ngoài hiên thì có hai người đàn ông đi xe máy đến dò la, dường như thấy không có ai ở nhà nên chúng nhanh chóng bế đứa trẻ lên xe đi mất hút.

Đây chỉ là những trường hợp bắt cóc trẻ em điển hình ở Trung Quốc. Trên thực tế bắt cóc và buôn bán trẻ em đã trở thành vấn nạn của Trung Quốc hiện đại, ít nhất là từ những năm 1980 của thế kỉ trước. 

Xem chi tiết

Nhặt được túi tiền, chàng trai lái ô tô tìm đến nhà trả lại người đánh rơi

Sáng 28/11, trên diễn đàn lớn dành cho người yêu xe ô tô, thành viên tên Nguyên Lê đã đăng tải bài viết để tìm người đánh rơi tài sản. Nguyên Lê viết: “Tối qua, trên đường đi làm về nhà đoạn qua Nguỵ Như Kon Tum, trong lúc đợi mua hoa quả, em nhặt được một túi xách đen của mợ nào đánh rơi ngay trước đầu xe em”.

Hết bắt cóc đến giật trẻ em trắng trợn ngay trên tay bố mẹ gây hoang mang dư luận
 Bài viết đăng tin tìm chủ nhận tài sản của Nguyên Lê

Theo đó, trong túi xách có 1 cọc tiền mệnh giá 500 ngàn đồng, tổng khoảng 20-25 triệu, một ít tiền lẻ khoảng 3 triệu cùng các giấy tờ quan trọng như bằng lái B2, CMND, hộ chiếu và sổ đỏ. “Em cũng đã từng rơi giấy tờ và đã khổ sở, mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để làm lại nên em hiểu nỗi khổ của người bị mất. Em đã thông báo trên VOV giao thông 91MHz”, anh chàng tốt bụng này cho hay.

Để tìm chủ nhân của chiếc túi xách, buổi sáng 28/11, Nguyên Lê đã nhờ nhân viên đến tận địa chỉ trong giấy tờ xác minh. Sau một hồi tìm kiếm, nhờ cả công an giúp đỡ thì Lê cũng xác thực được thông tin và gặp được cha của người đánh rơi.

Hành động tốt đẹp của Nguyên Lê đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều thành viên trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, dòng thông báo của anh đã nhận được hơn 6.000 lượt “thích”, hàng trăm lượt chia sẻ.

Xem chi tiết

Sốc với trò sàm sỡ phù dâu trong đám cưới ở Trung Quốc

Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đang dậy sóng với một video cho thấy phù dâu bị sàm sỡ ngay giữa đám cưới. Sự việc được cho là diễn ra ở đám cưới tại Hải Nam, phía Nam Trung Quốc.

Hết bắt cóc đến giật trẻ em trắng trợn ngay trên tay bố mẹ gây hoang mang dư luận
Phù dâu bị sàm sỡ trong sự tung hô cổ vũ của nhiều người (Người lao động)

Cô gái phù dâu (danh tính không được tiết lộ) ban đầu có vẻ thích thú khi được một đám đàn ông nâng lên như một trò vui đùa trong đám cưới. Tuy nhiên, sau đó một người trong đám đàn ông bất ngờ đặt tay xuống dưới lớp váy của cô phù dâu ở vị trí rất nhạy cảm trên cơ thể.

Đám đông còn tung hô cổ vũ: “Mò đi, mò đi, mò đi”, khiến cô gái phù dâu bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Đám đông còn tiếp tay cho anh ta bằng cách kéo tay cô gái vốn đang tuyệt vọng che chắn cho cơ thể của mình. Quá ngượng ngùng, cô gái giấu mặt sau chiếc điện thoại và cố gắng đẩy tay của tên yêu râu xanh.

Những hình ảnh xấu xí như vậy không phải là hiếm trong một số video đám cưới nổi lên trên mạng ở Trung Quốc gần đây. Một số tín đồ mạng Weibo gọi trò chơi trên là thô tục và vô đạo đức.

Xem chi tiết


Chia sẻ