Ăn trộm gà, nam thanh niên bị lột sạch đồ "chịu trận" giữa đêm đông giá rét

Minh Anh- Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hình ảnh nam thanh niên ăn trộm gà bị người dân phát hiện và lột sạch đồ, ngồi trên nền đất trong trời rét căm căm đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 9/12, mạng xã hội facebook xôn xao về hình ảnh nam thanh niên trộm gà của người dân, không may bị phát hiện nên bị chém vào tay trái. Không những thế thanh niên này còn bị lột sạch đồ trên người, sau đó chịu hình phạt ngồi dưới nền đất giữa trời rét căm căm.

Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra tại thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Ăn trộm gà, nam thanh niên bị lột sạch đồ giữa đêm rét căm căm
Nam thanh niên trộm gà bị lột sạch đồ trong trời rét căm căm (Ảnh facebook).


Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, cùng với đó là những bình luận thể hiện sự bức xúc trước hành động ăn trộm gà sai trái của nam thanh niên.

Một facebooker phẫn nộ và cho rằng việc trừng phạt kẻ trộm này là “thích đáng”: “Cái lũ này làm không lo làm, có phải người không có sức khỏe đâu suốt ngày đi trộm để ăn tiêu. Thời buổi khó khăn thật nhưng kiếm công việc để nuôi sống bản thân không phải là khó. Ở chỗ tôi chúng nó ăn trộm không phải dạng vừa đâu, 1 bọn hành động, 1 bọn đứng canh cầm hàng. Nếu có người phát hiện sẵn sàng nó làm liều. Nhà tôi 3 anh em đi học, năm trước mẹ nuôi gà, một đêm chúng nó cuỗm đi hơn 20kg gà mà nông dân thì chỉ có thế, chó thì chúng nó thuốc cho ngủ hết. Và bao nhiêu vụ rồi mà có kẻ nào chừa đâu mà thương bọn nó”.

Cùng quan điểm, Dương Lê Duy cũng cho hay, không chịu làm ăn đi ăn trộm bị đánh là đúng, vì “to khỏe, bụng ngực có múi thế này, đi làm cửu vạn cũng được 300k ngày".

Đối lập với quan điểm trên, nhiều người lại cho rằng, việc người dân chém thanh niên này rồi lột sạch đồ, bắt ngồi giữa đêm lạnh như vậy là không nên.

Facebooker Lê Phương Thảo cho rằng, trong tình huống bắt được kẻ trộm nên “giao cho công an, chứ đánh họ thành ra như vậy thì tội cho họ quá”. Theo Phương Thảo thì “dù gì cũng là con người với nhau, túng thiếu người ta mới làm liều mà”.

Cùng quan điểm, Quảng Nguyễn vừa lên án việc trộm cướp nhưng cũng vừa lên án hành động chém nam thanh niên trộm gà bị thương. Bởi theo Quảng Nguyễn, việc đánh người như vậy chẳng khác gì “du côn”.

Ăn trộm gà, nam thanh niên bị lột sạch đồ giữa đêm rét căm căm
Dù lên án hành động trộm cướp nhưng nhiều người vẫn cho rằng việc trừng phạt bằng bạo lực như vậy là xúc phạm và thiếu tình người.

Nhiều người khác còn cho rằng, cách hành xử của người dân khi bắt được trộm như trên là đang phạm tội “làm nhục người khác”: “Lẽ ra nên giao cho công an, hoặc cùng lắm đánh đấm vài cái thôi chứ chém thế này thương quá, lại còn lột đồ làm nhục người ta nữa thì quá không nên”, Quang Nguyen ý kiến.

Liên quan đến thông tin trên, chiều 9/12 chúng tôi đã tìm về địa phương nơi xảy ra sự việc là xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Người dân nơi đây vẫn đang bàn tán xôn xao, trong đó có một số người từng chứng kiến sự việc xác nhận là có sự việc trên xảy ra.

trộm gà
Ví trí người thanh niên chui vào trộm gà.

trộm gà 2
Vị trí người dân lột đồ thanh niên trộm gà.

Trao đổi với chúng tôi, 1 đại diện chính quyền xã Vạn Điểm huyện Thường Tín, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xác minh sự việc. Phía công an xã Vạn Điểm cũng cho biết, đối tượng chỉ bị một số người dân đánh đập nhưng không gây thương tích nặng, hiện đối tượng đang được cơ quan chức năng đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. "Thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng chui qua hàng rào thép nên bị xây xước ở lưng" một cán bộ công an xã Vạn Điểm cho hay.

Được biết,  thanh niên "tội nghiệp" trên khoảng 21 tuổi và là người ở xã bên cạnh.

Chia sẻ