Vừa ra mắt Album Bolero, Thủy Tiên đã gây tranh cãi vì giọng mỏng

Shindo,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng chất giọng của Thủy Tiên khá mỏng, khi hát Bolero có cảm giác gồng và hụt hơi.

Giữa tâm bão vụ Thanh Lam nhận xét một số ca sĩ miền Nam không học hành mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông, Thủy Tiên lại gây bất ngờ khi tung ra Album Bolero mang tên Đôi mắt người xưa. Đây là một thử nghiệm mới hoàn toàn của Thủy Tiên, phần âm nhạc trong Album này do chính chồng nữ ca sĩ - Công Vinh biên tập.

Thủy Tiên gây tranh cãi với Album Bolero "Đôi mắt người xưa"

Nói về lý do thực hiện Album Bolero, Thủy Tiên bật mí rằng: "Trong một lần lưu diễn ở Mỹ, Tiên có hát ca khúc "Người đi ngoài phố" và nhận được sự hưởng ứng của khán giả, mọi người ai cũng hỏi mua đĩa CD nào của Tiên thì có ca khúc đó, và Tiên có hứa là sẽ thực hiện một album về dòng nhạc Bolero dành tặng mọi người. Tiên nghĩ ở thời điểm hiện tại mình đủ trưởng thành để cảm nhận sâu sắc về dòng nhạc này. Vốn dĩ Tiên là người miền Tây nên dòng nhạc này đã ăn vào máu ngay từ khi còn nhỏ nhưng để cảm nhận và thực hiện nguyên cả album về Bolero thì có lẽ bây giờ Tiên mới đủ tự tin".

Vừa ra mắt Album Bolero, Thủy Tiên đã gây tranh cãi vì giọng mỏng - Ảnh 2.

Thủy Tiên trong buổi họp báo ra mắt Album Bolero.

Dẫu vậy, chưa đầy 1 ngày sau khi phát hành, Album mới của Thủy Tiên đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chất giọng của Thủy Tiên khá mỏng, khi hát có cảm giác gồng và hụt hơi. Bên cạnh đó, các ca khúc Thủy Tiên chọn như Đôi mắt người xưa, Người đi ngoài phố, Về đâu mái tóc người thương, Xin thời gian qua mau, Trộm nhìn nhau, Thành phố buồn, Duyên phận... chưa thực sự phù hợp với chất giọng.

Vừa ra mắt Album Bolero, Thủy Tiên đã gây tranh cãi vì giọng mỏng - Ảnh 3.

Thông qua mạng xã hội, một số khán giả đánh giá rằng: "So với Quang Lê, Như Quỳnh, đúng là Thủy Tiên chưa thể sánh bằng. Thủy Tiên hát nhạc trẻ được rồi, hãy để cho Bolero được yên", "Hát được nhưng chưa hay lắm, thiếu cảm xúc, gượng gạo quá", "Thủy Tiên hát rất nhẹ nhàng, nhưng có cảm giác rất gồng vì giọng mỏng", "Cũng được chứ không xuất sắc", "Thủy Tiên hát rất trau chuốt nhưng lại không đúng chỗ. Chỗ thì run rẩy quá đáng trong khi mấy đoạn vào câu, nhả chữ cần ngọt ngào lại không có. Hát như nhạc trẻ thông thường, hời hợt. Bolero là cả một kho báu, không phải cứ ca sĩ thị trường nào nhảy vào đều hát hay đâu", "Thủy Tiên cứ ballad hay nhạc dance là được rồi. Ca sĩ thị trường mà chuyển sang hát Bolero thì không hợp chắc rồi".

Vừa ra mắt Album Bolero, Thủy Tiên đã gây tranh cãi vì giọng mỏng - Ảnh 4.

Vừa ra mắt Album Bolero, Thủy Tiên đã gây tranh cãi vì giọng mỏng - Ảnh 5.

Nhiều người cho rằng chất giọng của Thủy Tiên phù hợp với nhạc trẻ hơn là Bolero.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng đừng nên quá khắt khe với Thủy Tiên. Việc 1 ca sĩ chuyên trị dòng nhạc trẻ mà lại dũng cảm hát Bolero là điều đáng trân trọng và ủng hộ.

Chia sẻ