Hà Nội

Vụ xe điên tông người giúp việc bế em bé: Cháu bé 2 tuổi đã tử vong

Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thì cháu bé Lê Minh K. đã tử vong. Nguyên nhân gây nên vụ tai nạn được cho là do nhân viên trông xe tự ý lái xe và gây tai nạn.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xác nhận, bé trai trong vụ taxi đâm 2 bà cháu trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong vào lúc 4h ngày 4/3.

Phía đại diện hãng taxi Thanh Nhàn cũng xác nhận với Trí Thức Trẻ, vụ tai nạn liên quan đến xe taxi của hãng này xảy ra vào chiều ngày 3/3 tại đường Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chết 2 ba cháu là do nhân viên trông xe tự ý lấy xe lái gây tai nạn.

Cũng theo vị đại diện lãnh đạo của hãng taxi Thanh Nhàn nói trên, người phụ trách lái chiếc xe taxi đó là anh Trần Văn Hiệp (SN 1988, quê Chương Mỹ, Hà Nội), khoảng 15h ngày 3/3 anh Hiệp gửi xe vào bãi giữ xe đối diện với số nhà 417 trên đường Hồng Hà rồi về nhà ngủ. Sau đó, nhân viên trông xe của bãi xe nói trên tự ý lấy xe di chuyển rồi gây tai nạn.

tai nạn
Như vậy, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong.

Lái xe Trần Văn Hiệp cũng cho hay: “Chiều  ngày 3/3 tôi đi từ hướng Nhà hát Lớn về đến gầm cầu Chương Dương là 14h38, sau đó tôi đưa xe vào bãi gửi xe đối diện với số nhà 417 đường Hồng Hà là khoảng 14h45 và bàn giao chìa khóa cho nhân viên bảo vệ rồi về nhà ngủ. Đến khoảng 16h48 cùng ngày thì tôi nhận được điện thoại của công an phường Phúc Tân báo là xe tôi gây tai nạn, tôi cũng đã lên công an phường làm việc và khai báo toàn bộ sự việc như vậy”.

Cũng theo anh Hiệp, anh bắt đầu làm hợp đồng gửi xe với bãi trông giữ xe nói trên từ ngày 29/2/2016 với giá là 1.500.000 đồng/tháng. Đơn vị trông giữ xe này có yêu cầu mỗi lần gửi xe phải để lại chìa khóa để thuận tiện cho nhân viên xếp xe gọn gàng trong bãi vào thời điểm ban đêm đông xe.

Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 3/3 một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Hồng Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) khiến 1 người tử vong tại chỗ và một cháu nhỏ bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, một xe taxi BKS 31F-0967 đang di chuyển đã mất lái đâm trực diện vào một người phụ nữ đang bế một cháu bé đi bên đường (đoạn qua số nhà 427 Hồng Hà). Vụ tai nạn khiến người phụ nữ khoảng 55 tuổi (làm nghề giúp việc) tử vong tại chỗ, cháu Lê Minh K. bị thương nặng được đưa đi viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương quá nặng nên sáng sớm ngày 4/4 người nhà cháu bé đưa xin đưa cháu về với gia đình.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ vụ việc.
Chia sẻ