Vụ tử vong tại phòng khám Maria: bác sĩ Trung Quốc biến mất

Theo Thanh Niên/ Phunutoday,
Chia sẻ

Ngay sau khi nữ bệnh nhân tử vong tại phòng khám, hai bác sĩ Trung Quốc điều trị chính cho nữ bệnh nhân tử vong bất thường này khi triệu tập đã không có mặt, nơi tạm trú khóa cửa...

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Phong (35 tuổi, trú tại P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội), tử vong vào khoảng 21 giờ 30 ngày 14.7, trong quá trình phẫu thuật điều trị viêm cổ tử cung tại phòng khám này.

Chiều 15.7, đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng công an Q.Đống Đa (Công an TP.Hà Nội), cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã triệu tập lãnh đạo phòng khám (PK) đa khoa Maria lên để phục vụ công tác điều tra. 

Đồng thời, hai bác sĩ người Trung Quốc có liên quan trực tiếp tới ca điều trị cho bệnh nhân Phong cũng được mời lên trụ sở Công an Q.Đống Đa. Tuy nhiên, khi các điều tra viên tới nhà trọ của các bác sĩ này họ đã “biến mất”. Do vậy phía Công an Q.Đống Đa đã đề nghị cơ quan chức năng ra lệnh cấm xuất cảnh với hai bác sĩ này.


Người nhà bệnh nhân Phong bức xúc quây kín phòng khám 

Cũng theo đại tá Đại, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong, để xem xét việc tiến hành khởi tố vụ án hay không. Đại tá Đại cho biết thêm, tới cuối giờ chiều cùng ngày, các hồ sơ giấy tờ mà PK Maria cung cấp cho cơ quan điều tra có liên quan tới ca phẫu thuật của chị Phong vẫn chưa đầy đủ.

Phòng khám đa khoa Maria hoạt động thế nào?

Chị Phạm Thị Diệu Linh (30 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) từng làm phiên dịch cho các bác sỹ người Trung Quốc ở phòng khám Maria cho biết, mặc dù không hề biết chuyên môn ngành y, nhưng chị thường xuyên được tạo điều kiện "tăng thêm thu nhập" bằng các thay bác sỹ tư vấn cho bệnh nhân, thậm chí là tiêm chích… làm như một y tá.

Theo chị Linh, khi người bệnh vào khám sẽ được phát một phiếu yêu cầu khám chữa bệnh có tất cả các dịch vụ, khách hàng tùy vào nhu cầu của mình sẽ tích vào các ô dịch vụ đó, như khám phụ khoa, khám thai…


Chị Phạm Thị Diệu Linh từng có thời gian làm phiên dịch cho bác sỹ
 Trung Quốc ở Phòng khám đa khoa Maria

Và khi đã khám thì chắc chắn có bệnh. Với Phụ khoa bình thường dễ thấy là âm hộ ẩm, nấm, viêm lộ tuyến cổ tử cung, khí hư nhiều, hố chậu tích dịch… Dù nặng hay nhẹ, người bệnh đều bị dọa: Nếu không chữa trị sớm sau sẽ vô sinh, ung thư, đã ung thư thì chỉ chờ chết chứ không chữa được nữa.

Các bệnh nếu có cũng thường được nói tăng mức độ nặng hơn bình thường, như viêm lộ tuyến cổ tử cung cấp độ I sẽ bị cho lên độ II, nhưng khi chữa trị nể tình này kia phòng khám chỉ lấy tiền như chữa cấp độ I.

Bác sĩ Trung Quốc hành nghề không phép

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết PK Maria do người VN đứng tên giấy phép, có bác sĩ Trung Quốc hành nghề, từng bị xử phạt vì bác sĩ hành nghề khi chưa có giấy phép. 

Ngoài ra, tất cả thuốc sử dụng trong phòng khám đều là thuốc từ Trung Quốc mang sang, các nhãn mác, hướng dẫn đều chữ Trung Quốc.

Về đội ngũ chuyên môn, từ Giám đốc, Phó Giám đốc, các lãnh đạo phòng khám, tới các bác sỹ tại Phòng khám đa khoa Maria đều là người Trung Quốc sang, tôi cũng không rõ là bác sỹ thế nào, nhưng họ chỉ ở lại 3 tháng theo thời hạn visa kiểu du lịch, hết hạn họ lại về nước.

Nếu bác sỹ nào khám được ít bệnh nhân, làm việc không tốt sẽ cho về nước. Còn bác sỹ nào làm tốt, nhiều bệnh nhân về nước ít ngày để làm lại thời hạn visa sau họ lại sang. Hầu như những người sang mình hành nghề đều còn ít tuổi. 

Làm được một thời gian, chị Linh sợ quá nên bỏ luôn. "Việc này liên quan đến mạng sống con người mình không đùa được. Nhưng nhiều người ham mê tiền vẫn tiếp tục trụ lại", chị Linh chia sẻ
Chia sẻ