Vụ thảm sát ở Bình Phước: Thi thể nạn nhân được đưa về nhà làm tang lễ trong đêm

Hương Thu,
Chia sẻ

Thi thể các nạn nhân của vụ thảm án cũng đã hoàn tất xong thủ tục khám nghiệm và được đưa về nhà để gia đình tổ chức lễ tang. Rất đông họ hàng, hàng xóm đã đến để chia buồn với gia đình.

Buổi trưa, 6 thi thể nạn nhân đã được cơ quan điều tra đưa về bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành để làm công tác giám định pháp y. Tại căn biệt thự, công an vẫn phong tỏa hiện trường nhưng người thân của gia đình nạn nhân đã bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ.

damtang1

damtang2
Người thân, họ hàng tất bật chuyển bị tang lễ.

Đến khoảng 22 giờ, thi thể các nạn nhân của vụ thảm án cũng đã hoàn tất xong thủ tục khám nghiệm và được đưa về nhà để gia đình tổ chức lễ tang. Ở phía sau biệt thự, rất đông người dân, họ hàng đến thăm hỏi, phụ giúp đám tang. Lần lượt 6 quan tài được chuyển vào trong nhà.

Tuy nhiên, cả gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng đều phong tỏa kín hiện trường, nhiều phóng viên tập trung trước cổng nhà nạn nhân để thông tin về quá trình chuẩn bị lễ tang cho những người xấu số nhưng không được vào, không được chụp hình.

damtang3
Việc tiếp cận, chụp hình không khí đám tang bị gia đình nạn nhân cản trở.

damtang4

Theo Đại tá Trần Thắng Phúc- Giám đốc Công an Bình Phước cho biết đang họp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để lên phương án tiếp tục điều tra vụ trọng án này. Nhiều người liên quan đến vụ án vẫn đang được giữ lại để điều tra, trong đó có bà Đoàn Thị Cẩm Loan (sinh 1975) là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ đã phát hiện sự việc.

damtang5
Đến 22 giờ, cả 6 thi thể được chuyển về nhà.

Liên hệ với bà Loan, bà cho biết chưa thể cung cấp thông tin do phía cơ quan điều tra không cho phép. Anh Phạm Văn Hiển (chồng bà Loan) nói: “Bà xã có điện thoại nói là đêm nay chắc không về nhà được. Bà ấy trước làm công nhân ở xưởng gỗ sau được ông chủ cho làm giúp việc từ hơn 2 năm nay”.

Theo anh Hiển, mỗi ngày, khoảng 6h30 sáng là bà Loan từ phòng trọ đến nhà ông Mỹ để giúp việc đến khoảng 9 giờ tối thì về, với mức lương chừng 5 triệu một tháng. “Bà ấy cũng có một vài lần dắt bé gái 18 tháng tuổi, con út ông Mỹ về phòng trọ. Mọi người thường hay gọi là bé Na. Riêng vợ chồng hai ông Mỹ thì chưa về phòng trọ của vợ chồng tôi bao giờ”, ông Hiển cho biết.


damtang6

damtang7

Lúc 16 giờ, Công an tỉnh Bình Phước đã chủ trì buổi họp báo thông tin chính thức đầu tiên về vụ thảm án. Công an nhận định ban đầu: Vụ giết người xảy ra khoảng 3h30 - 4g sáng

Chia sẻ