Vụ tàu hỏa tông nát xe tải, toa tàu đứt văng trúng người dân: Địa phương không làm theo chỉ đạo

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ tai nạn tàu hỏa tông xe tải xảy ra ở lối đi tự mở - nơi Ban ATGT tỉnh Nghệ An chỉ đạo huyện Diễn Châu bố trí người cảnh giới 24/24 giờ nhưng địa phương không làm.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải tại Diễn Châu (Nghệ An) khiến 4 toa văng trúng người đi đường, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa báo cáo nhanh vụ việc.

Theo báo cáo, đoàn tàu hàng số hiệu AH22, khi đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, tới đoạn qua xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An), đã xảy ra tai nạn với 1 ô tô tải nhẹ 2,5 tấn. Hậu quả, ô tô văng ra ngoài kẹt vào hộ lan đường bộ - đường sắt. Vụ tai nạn khiến 4 toa hàng chở hàng bị trật bánh và đổ.

Đặc biệt, thiết bị toa tàu văng ra trúng người đi xe máy đang lưu thông trên đường bộ, làm người này bị thương, xe máy hư hỏng.

Tai nạn khiến tài xế xe ô tô tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lái xe ô tô được xác định là Hồ Xuân Sơn, trú tại xã Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

70671722_2232676330369343_6333080503750492160_n

Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe ô tô tải không chú ý quan sát khi đi qua lối đi tự mở, đúng lúc tàu đến.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở, nằm sát Quốc lộ 1A, tầm nhìn hai bên thông thoáng, bề mặt êm thuận. Đã được đường sắt cắm biển "Chú ý tàu hỏa", cắm cột thu hẹp bàn giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, dân địa phương đã phá, nhổ cột thu hẹp.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng và người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu, khắc phục hư hỏng đường sắt, để sớm thông trở lại tuyến đường sắt Bắc – Nam. Đồng thời, VNR đã cử đại diện tới thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn.

Theo Tổng công ty đường sắt, đường ngang tự mở này đã được xác lập điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông, đường sắt đã có văn bản đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An, chỉ đạo địa phương cử người cảnh giới.

Vào tháng 8 vừa qua, Ban ATGT Nghệ An đã có văn bản yêu cầu địa phương bố trí người cảnh giới tại vị trí này 24/24 giờ. Tuy nhiên đến nay địa phương vẫn chưa triển khai thực hiện cảnh giới, hay thu hẹp lối đi tự mở.

Chia sẻ