Vụ sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể người mẹ đang ôm chặt con trai 3 tháng tuổi

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông tin mới nhất, vào trưa 15/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể 3 mẹ con bị chôn vùi ở xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Cả 3 thi thể của mẹ con nạn nhân được lực lượng chức năng phát hiện khi đào bới xuống sâu khoảng 1m, trong khi đó bé trai 3 tháng tuổi đang được mẹ ôm chặt.

Vụ sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể người mẹ đang ôm chặt con trai 3 tháng tuổi - Ảnh 1.

Cháu bé được người mẹ ôm chặt dưới bùn đất.

Liên quan đến vụ sạt lở đất, đá vào hôm 12/10 khiến 18 người bị vùi lấp ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, trưa 15/10, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường xác nhận sự việc và cho biết, hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Vụ sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể người mẹ đang ôm chặt con trai 3 tháng tuổi - Ảnh 2.

Cả 3 mẹ con nằm gần nhau.

Vị Chủ tịch xã cũng khẳng định, qua xác định ban đầu, 3 nạn nhân được tìm thấy sáng nay là 3 mẹ con.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Bùi Thị Sinh (SN 1981), Bùi Thị Soạn (SN 2008) và cháu Đinh Công Thắng (3 tháng tuổi).

Vụ sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể người mẹ đang ôm chặt con trai 3 tháng tuổi - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phải nổ mìn để phá các tảng đá lớn.

Được biết, cháu Soạn là con riêng của chị Sinh. Thời điểm phát hiện các nạn nhân, chị Sinh ôm con trai Đinh Công Thắng, cháu Soạn nằm gần hiện trường. Còn thi thể anh Đinh Công Huynh chồng chị Sinh (sinh năm 1966) được tìm thấy trước đó.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 12/10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng là 5 nhà dân khiến 18 người bị chôn vùi. Hiện các lực lượng chức năng đã tìm được 13 thi thể nạn nhân và vẫn đang tiến hành tìm kiếm 5 người còn lại.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã dùng mìn phá nhiều tảng đá lớn tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

Chia sẻ