Vụ nổ lớn ở KĐT Văn Phú: Tài xế xe tải đã tử vong sau 4 ngày điều trị tích cực

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nạn nhân Đặng Cao Thủy, người lái xe ô tô tải bị thương trong vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông đã tử vong vào 8h30 sáng 23/3 tại Bệnh viện Quân Y 103.

Vụ nổ ở Văn Phú (Hà Nội) vào chiều 19/3 đã khiến 4 người tử vong và 10 người khác bị thương. Những nạn nhân bị nhẹ hầu như đã được ra viện, còn hai bệnh nhân nặng nhất, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ở BV Quân Y 103.

Vụ nổ lớn ở Văn Phú: Tài xế xe tải đã tử vong sau 4 ngày điều trị tích cực
Nạn nhân Đặng Cao Thủy trong vụ nổ ở Hà Đông đã tử vong.

Trao đổi với phóng viên sáng 23/3, Ths.Bs Kiều Văn Khương, Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân Y 103) cho biết, bệnh nhân Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) sau 4 ngày điều trị tích cực đã không qua khỏi và tử vong vào hồi 8h30 sáng 23/3.

Trước đó, ngày 22/3, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân Thủy có tiên lượng xấu hơn so với hôm nhập viện. Bệnh nhân ý thức không tốt lên, đặc biệt có sốt cao – tiến triển nặng hơn.

Được biết, nạn nhân Đặng Cao Thủy (SN 1984) là lái xe ô tô chở tôn thuê cho khách từ Phùng Xá, Thạch Thất về Thanh Thủy, Thanh Oai (Hà Nội), cùng đi có chị Nguyễn Thị Lệ. Xe của anh Thủy chở hàng đi qua thì bị sức ép từ vụ nổ bắn vào ngôi nhà số 26 tòa CT9 khu đô thị Văn Phú.

Sáng 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sơ bộ kết luận, vật liệu gây ra vụ nổ dạng bom.

Chia sẻ