Vụ gian lận thi cử lớn nhất nước Mỹ gây xôn xao dư luận

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một vụ gian lận thi cử lớn nhất nước Mỹ vừa được công bố sau khi 11 cựu giáo viên trường công Atlanta bị kết án đã âm mưu tăng điểm số học sinh trong các kỳ thi kiểm tra năng lực tiêu chuẩn trong suốt nhiều năm qua.

Các bị cáo, bao gồm giáo viên, hiệu trưởng và các quản trị viên, đã bị buộc tội làm sai lệch kết quả kỳ kiểm tra năng lực tiêu chuẩn của 50.000 học sinh để thu tiền thưởng hoặc củng cố vị trí công việc của họ trong hệ thống trường học Atlanta.

11 bị cáo liên quan đến vụ gian lận thi cử lớn nhất nước Mỹ sẽ bị kết án vào ngày 8/4 và có thể đối mặt với án tù 20 năm vì tội tống tiền và tham nhũng, vi phạm đạo luật RICO, thường dành riêng cho những tội phạm nghiêm trọng hoặc trùm tội phạm có tổ chức.

gian lận thi cử lớn nhất nước Mỹ_4
11 bị cáo liên quan đến vụ bê bối giáo dục lớn nhất nước Mỹ.

gian lận thi cử lớn nhất nước Mỹ_3
Hiệu trưởng trường Atlanta, Tiến sĩ Beverly L. Hall, người bị cáo buộc cầm đầu vụ gian lận thi cử lớn nhất lịch sử Mỹ, đã qua đời vì ung thư vú trước khi ra tòa.

“Đây là một vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành giáo dục nước Mỹ. Vụ bê bối này gửi lời cảnh báo đến những người làm trong ngành giáo dục trên toàn nước Mỹ, việc kinh doanh với điểm thi của học sinh là cực kỳ nguy hiểm”, giáo sư ĐH Georgia, ông Ron Carlson cho biết.

Vụ việc bắt đầu từ một cuộc điều tra tiến hành vào năm 2011 đã gây sửng sốt cho ngành giáo dục Mỹ. Các nhà điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy các giáo viên đã tuồn câu trả lời cho học sinh hoặc thay đổi câu trả lời trong các bài kiểm tra sau khi các em đã bị trượt. Bằng chứng gian lận đã tìm thấy ở 44 trường học, với gần 180 nhà giáo dục có liên quan, trong đó 38 quan chức đã có hành vi sai trái làm tăng điểm số kiểm tra và ghi nhận sai lệch thành tích của học sinh và trường Atlanta.

gian lận thi cử lớn nhất nước Mỹ_2
Cựu Giám đốc Trung tâm nghiên cứu trường Atlanta Tamara Cotman, được dẫn đến phòng giam sau khi bồi thẩm đoàn kết tội cô gian lận trong kỳ kiểm tra năng lực học sinh tại trường Atlanta.

Các nhà điều tra cũng tiết lộ Tiến sĩ Beverly L. Hall, cựu hiệu trưởng trường Atlanta và các trợ lý của bà đã “tạo ra một nền văn hóa của sự sợ hãi, đe dọa và trả đũa”, đã cho phép sự gian lận xảy ra ở tất cả các cấp độ và không được kiểm soát trong nhiều năm qua. Việc gian lận đã cho phép nhân viên nhà trường thu tiền thưởng, giúp nâng cao danh tiếng của cả tiến sĩ Hall và khu trường học mà bà lãnh đạo từ năm 1999. Kết quả điều tra cho thấy họ nhận được khoản tiền thưởng mỗi người là 5.000USD, trong đó Tiến sĩ Hall nhận số tiền lên đến 500.000 USD.

Tuy nhiên, người bị cáo buộc hưởng lợi nhiều nhất từ âm mưu này, Tiến sĩ Beverly Hall, đã qua đời vì bệnh ung thư vú vào tháng đầu tháng 3/2015 trước khi toàn bộ vụ bê bối được đưa ra ánh sáng.

Vụ bê bối giáo dục lớn nhất nước Mỹ diễn ra tại thời điểm nhiều người đang chỉ trích sự thái quá của kỳ kiểm tra năng lực tiêu chuẩn của học sinh. Vụ bê bối Atlanta làm gia tăng sự chỉ trích, phản đối của những người cho rằng kỳ thi đã khiến giáo viên buộc học sinh phải thu hẹp những môn học và bài kiểm tra có thể không đại diện cho những gì học sinh đã tiếp thu.

Theo Dailymail, NYTimes

Chia sẻ