Vụ đường vào chung cư cao cấp nhếch nhác, lầy lội: Chậm nhất tháng 9 năm nay sẽ làm xong đường cho dân

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Lãnh đạo phường Xuân La (Tây Hồ - Hà Nội) cho biết, tuyến đường lầy lội nối từ dự án Ecolife Tây Hồ ra đường Võ Chí Công có chiều dài khoảng 500 mét sẽ được làm trong thời gian tới, chậm nhất vào tháng 9/2017.

Như chúng tôi đã thông tin, những hộ dân đã chuyển về sinh sống tại chung cư Ecolife Tây Hồ đang gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường dài 500 mét từ Võ Chí Công vào.

Đây là đoạn đường đất, chưa được trải nhựa, cạnh con kênh thoát nước và chịu áp lực từ các phương tiện xe tải, xe bồn bê tông… khiến mỗi khi mưa xuống con đường trở nên lầy lội, còn khi nắng ráo con đường lại trở nên bụi bẩn. Rất nhiều cư dân chuyển về sinh sống đã không thể chịu đựng được khi mỗi ngày phải di chuyển qua đoạn đường bẩn và không phù hợp với hạ tầng cũng như cuộc sống tại một chung cư được đánh giá cao.

Vụ đường vào chung cư cao cấp nhếch nhác, lầy lội: Chậm nhất tháng 9 năm nay sẽ làm xong đường cho dân - Ảnh 1.

Cư dân Ecofile Tây Hồ sẽ được làm đường và hoàn thành vào tháng 9/2017.

Theo tìm hiểu, con đường này cũng là lối đi vào một số công trình khác phía bên trong dự án như Dự án nhà tái định cư, Trụ sở mới của một số cơ quan Bộ, dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên Học viện Quốc phòng, dự án Bắc Hà C51...

Theo lý giải của ông Lê Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La, hiện có 2 dự án đã đi vào hoàn thành nhưng đang vướng mắc đồng bộ hạ tầng. Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên chưa hoàn thành thì cũng gây vướng mắc cho chủ đầu tư, đặc biệt là cư dân nhận nhà và gây phiền toái khác trong quá trình vận hành. Chính quyền địa phương đã nắm bắt được vấn đề qua phản ánh cư dân và công luận.

Vụ đường vào chung cư cao cấp nhếch nhác, lầy lội: Chậm nhất tháng 9 năm nay sẽ làm xong đường cho dân - Ảnh 2.

Đường lầy lội khiến cư dân ngại chuyển về sinh sống.

Về tiến độ, theo ông Tiến, đường  phía trước Ecolife thì về cơ bản thông từ Nguyễn Văn Huyên kéo dài lên tuyến mương, từ mương lên Võ Chí Công. Trong kế hoạch thành phố yêu cầu trong tháng 6/2017 giải phóng mặt bằng xong và tháng 9/2017 phải hoàn thành.

"Theo kế hoạch, chúng tôi đang đề nghị phối hợp với Chi nhánh phát triển quỹ đất đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và yêu cầu nhà thầu có mặt bằng đến đâu thi công tới đó, đảm bảo tới tháng 9/2017 có 2 làn đường, ít nhất có 1 làn để cư dân sử dụng. Chúng tôi mong muốn có tuyến đường 40m hoàn thành, trong đó 1 làn để cư dân sử dụng ổn định, 1 làn xe công trường vận chuyển…" – ông Lê Tiến khẳng định.

Trao đổi với PV, Phía chủ đầu tư dự án Ecolife cho biết, trong quá trình thi công và hoàn thiện dự án liên tục có văn bản kiến nghị và đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng xem xét báo cáo UBND TP Hà Nội sớm triển khai hoàn thiện kết nối hạ tầng các dự án để đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của cư dân và giảm áp lực lên chủ đầu tư trước thời hạn bàn giao nhà cho khách hàng.

Chia sẻ