Vụ chùa Bồ Đề: “Sư Thích Đàm Lan không liên quan tới mua bán trẻ em”

Theo BizLIVE.vn,
Chia sẻ

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã cho biết như vậy tại buổi họp báo chiều 12/8.

Tại buổi họp báo chiều 12/8, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho biết: Kết quả điều tra bước đầu chưa thấy có sự liên quan sư chủ trì Thích Đàm Lan tới đường dây mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.

Ông Long cho biết, theo thông tin mới nhận từ Cơ quan điều tra: Hiện cơ quan này đã đề nghị khởi tố hai bị can trong vụ án là Nguyễn Thị Thanh Trang, (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Vụ chùa Bồ Đề: “Sư Thích Đàm Lan không liên quan tới mua bán trẻ em” 1
Sư Đàm Lan

Trong đó, đối tượng Nguyệt đóng vai trò chủ mưu, dẫn dắt.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, đây chỉ là những thông tin bước đầu từ phía Cơ quan điều tra, kết luận chính thức sẽ được cơ quan này công bố chậm nhất vào ngày mai (13/8).

Trước đó, ngày 4/8, Trung tá Nguyễn Cao Khải – Đội phó Đội 12 (PC 45) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt. Trong đó đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang là người quản lý nhà mở, trông nom trẻ tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Như đã đưa tin, ngày 1/8, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của anh L. về việc, cháu Cù Nguyên Công, cháu bé ở chùa Bồ Đề mà anh L. vẫn thường xuyên đón về nhà chăm sóc bị mất tích. Nhận được thông tin, PC45 đã phối hợp với Công an quận Long Biên, Hà Nội tiến hành điều tra.

Đến ngày 2/8, cảnh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyệt và Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận, làm trông nom trẻ ở chùa Bồ Đề, giúp việc cho ni sư Thích Đàm Lan.

Chia sẻ