Vụ cháy quán Karaoke phố Trần Thái Tông: Gần 500 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút nhưng mãi đến 19 giờ cùng ngày mới có thể khống chế do quá khó tiếp cận, vật liệu cháy nhiều. Gần 500 chiến sĩ đã vật lộn suốt nhiều giờ đồng hồ mới dập tắt được.

Theo thống kê sơ bộ của phòng cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội cho hay, số lượng người tham gia chữa cháy lên đến 500 người, gồm lực lượng PCCC của TP Hà Nội, bộ tư lệnh thủ đô, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, Công an quận Cầu Giấy cùng tham gia chữa cháy, phân làn giao thông, bảo vệ hiện trường.

Trong đó, phòng Cảnh sát PCCC số 3 xuất 10 xe trong đó có 6 xe chữa cháy, một xe cần vươn, một xe trạm bơm, hai xe chỉ huy.  

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 xuất 5 xe gồm 1 xe thang, một xe cần vươn, một xe chữa cháy, một xe cứu hộ, một xe téc nước.

cháy
Các chiến sĩ PCCC vật lộn nhiều giờ đồng hồ với đám cháy.

Ngoài ra còn có hai xe chữa cháy của trường Đại học phòng cháy và chữa cháy, một xe thang, một xe chữa cháy của phòng Cảnh sát PCCC số 8, hai xe chữa cháy của bộ tư lệnh thủ đô, 3 xe téc nước của môi trường đô thị.

Các xe hoạt động hết công suất trong nhiều giờ để khống chế đám cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số 68 phố Trần Thái Tông.

Việc tham gia chữa cháy có khoảng 500 người, trong đó phòng Cảnh sát PCCC số 3, có 120 người tham gia chữa cháy (100% quân số đội) quân đội có khoảng 50 người. Ngoài ra còn có lực lượng CSGT, TTGT, chính quyền các cấp của TP Hà Nội…

cháy
Cảnh sát PCCC đã phải phá tường, phá khung sắt để chữa cháy.

Đến thời điểm hiện tại phía cơ quan chức năng đang khám khiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Trưa 2/11, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại 3 quán karaoke và 1 nhà hàng trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 13 người tử vong, nhiều tài sản bị hư hại. 

Theo thiếu Đoàn Việt Mạnh, vụ cháy thiệt hại về người là quá lớn. "Bản thân chúng tôi rất xót xa sau vụ cháy, chúng tôi cũng rất trăn trở làm sao làm giảm nỗi đau của những người thân của các nạn nhân xấu số. Đồng thời làm sao cảnh báo cho người dân làm sao để thoát nạn kịp thời khi xảy ra hỏa hoạn".
Chia sẻ