Vụ cháy chung cư làm 13 người chết: Điều tra nguyên nhân chuông báo cháy bị “tê liệt”, không hoạt động

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của UBND quận 8 đã có đến 13 người chết, 28 người bị thương, hàng trăm xe máy, ô tô và nhiều tài sản có giá trị bị ngọn lửa thiêu rụi ở chung cư Carina vào rạng sáng 23-3.

Lúc 9h sáng cùng ngày, UBND quận 8 TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina trên địa bàn quận khiến 13 người chết, 28 người bị thương tính đến thời điểm hiện tại.

Buổi họp báo do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì. Mở đầu buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết, sau khi nhận được thông tin báo cháy khoảng 1h27 rạng sáng 23-3, lực lượng PCCC đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều động hơn 200 chiến sĩ cùng với 24 xe chuyên dụng để cứu hỏa đến chung cư Carina.

HỌP BÁO vụ cháy chung cư làm 13 người chết: Nạn nhân chết do ngạt khói, có người hoảng quá nhảy lầu tử vong - Ảnh 1.

Buổi họp báo do Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chủ trì.

"Sau khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi xác định nơi bốc cháy là tầng hầm để xe của chung cư với diện tích hơn 300m2. Ngay sau đó, các chiến sĩ PCCC đã không ngại nguy hiểm để dập lửa tại tầng hầm. Sau hơn 2h ngọn lửa đã được khống chế. Tính đến thời điểm hiện tại có 13 người chết, 28 người bị thương, 13 ô tô để tầng hầm bị cháy và hơn 150 chiếc xe máy bị thiêu rụi", Thượng tá Hưởng cho biết.

Về số người tử vong và bị thương phải nhập viện cấp cứu, số người chết hầu hết do ngạt khói, trong đó có một người nhảy lầu để thoát khỏi đám cháy dẫn đến tử vong. Hiện các nạn nhân đang cấp cứu tại 6 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, Thượng tá Hưởng cũng cho biết, lực lượng PCCC đã trực tiếp cứu hộ cứu nạn hơn 100 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy. Hướng dẫn người dân thoát ra đám cháy vài trăm người để giảm thiểu thiệt hại về người.

HỌP BÁO vụ cháy chung cư làm 13 người chết: Nạn nhân chết do ngạt khói, có người hoảng quá nhảy lầu tử vong - Ảnh 2.

Chung cư Carina nơi xảy ra vụ cháy khiến 13 người tử vong.

Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng cũng cho biết về thời điểm cháy, chuông báo cháy chung cư bị "tê liệt", hệ thống loa thông báo cháy cũng không hoạt động khiến nhiều người dân không phát hiện được cháy, dẫn đến hoảng loạn, tháo chạy khi khói lửa đã bao trùm. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ vấn đề này.

Tham dự buổi họp báo, lãnh đạo quận 8 cũng cho biết, đã có chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi người bị chết, 5 triệu đồng cho nhưng người bị thương. Phía UBND phường 16 cũng có sự hỗ trợ ban đầu.

HỌP BÁO vụ cháy chung cư làm 13 người chết: Nạn nhân chết do ngạt khói, có người hoảng quá nhảy lầu tử vong - Ảnh 3.

Nơi xảy ra vụ cháy ở Block A và B.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.

Chia sẻ