Vụ chân trôi sông: Dân phát hiện 4 phần thi thể

Theo Infonet,
Chia sẻ

Những người dân ở xã Yên Thạch (Vĩnh Phúc) đã phát hiện 4 phần thi thể gồm 2 chân và 2 tay trôi trên sông. Tuy nhiên, hiện tại phía cơ quan chức năng mới vớt được 2 phần là 1 chiếc chân bên phải và 1 cánh tay đều của nữ giới.

Chiếc chân nghi của nữ sinh trôi từ Vĩnh Phúc về Hà Nội

Khi chúng tôi tiến hành thu thập thông tin về vụ "chiếc chân thiếu nữ trôi sông", đã nhận được nguồn tin từ phía người dân báo phát hiện thêm 2 cánh tay và 1 chiếc chân trôi sông tại khu vực xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hựu (SN 1965, trú tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), người đầu tiên phát hiện ra hai cánh tay kể lại: “Sáng ngày 30/6, khi đi đến đoạn sông ở khu vực bến phà Then, tôi thấy vật trôi trên mặt nước giống với cánh tay người, tôi gọi thêm mấy người nhưng không ai dám lội xuống vớt. Đến khoảng 3h chiều, tôi đi qua một lần nữa, vẫn thấy “vật lạ” ở đó, tôi đánh liều lội xuống thì quả đúng là 1 cánh tay người. Tôi liền hô hoán cho mọi người để báo lên công an xã”.

Bến Phà Then, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc nơi người dân phát
 hiện 4 phần thi thể trôi sông

Không chỉ phát hiện một cánh tay, ngay sau đó, bà Hựu tiếp tục phát hiện một cánh tay khác nổi ở gần sà lan. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến thì chỉ tìm được một cánh tay, còn cánh tay ở gần sà lan đã biến mất, rất có thể đã bị đẩy trôi khi chiếc sà lan di chuyển.

Theo nguồn tin từ một số người dân nơi đây, trước khi phát hiện ra hai cánh tay ở khu vực này, nhiều người cũng nhìn thấy hai vật thể lạ giống như hai cái chân trôi dạt qua đây. Anh Hoàng Văn Thanh, SN 1975, người dân sống gần bến phà Then khẳng định:“Cách đây vài hôm, tôi có nhìn thấy hai vật thể giống hai cái chân trôi dạt theo hướng từ Tuyên Quang xuống phía Hà Nội, nhưng vì cách khá xa nên tôi không lội xuống để xem kỹ. Đến khi phát hiện ra hai chiếc tay, tôi nghĩ rất có thể hai vật thể lạ đó chính là hai chiếc chân người”.

Nếu như những thông tin từ phía người dân ở xã Yên Thạch cung cấp là đúng, có thể nhận thấy, đã có 4 phần thi thể trôi sông và chiếc chân người trôi sông được phát hiện ở khu vực trạm bơm dã chiến ở xã Xuân Phú, Phúc Thọ (Hà Nội) đã từng trôi qua khu vực bến phà Then ở xã Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, khoảng 10h ngày 1/7, một số người đi câu cá đã phát hiện phần chân của người phụ nữ bị cắt rời và thả trôi sông, đang trong quá trình phân hủy nổi lập lờ trên mặt nước sông Hồng, ở khu vực bể hút của trạm bơm dã chiến Xuân Phú, thuộc xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Sau đó, vào chiều tối cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Văn Tập (SN 1974, ở Tam Sơn, Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) đã đến nhận diện. Ông Tập cho rằng nhiều khả năng đây là chân của cô con gái hiện bị mất tích vì có nhiều đặc điểm trùng khớp. Hiện gia đình đang chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN.

CQĐT xác định đây là một vụ án nghiêm trọng

Theo ông Nguyễn Mạnh Cẩn, Phó trưởng CA xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi nhận được tin báo, phía CA xã đã xuống hiện trường nhưng chỉ còn vớt được 1 chiếc tay đang ở quá trình phân huỷ nhẹ, chiếc tay trôi sông là cánh tay trái của nữ giới ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Cánh tay này bị cắt từ phía khuỷu vai, khớp còn nguyên vẹn, phần da có nhiều vết trầy xước có thể do tác động của ngoại lực. Phần trên của cánh tay có dấu hiệu bị dập nát.

Sông Lô chảy qua bến phà Then là nơi tiếp giáp giữa huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Dòng chảy của sông Lô từ tỉnh Hà Giang qua Tuyên Quang xuống đây rồi chảy tiếp đến Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì nhập vào sông Hồng. 

Từ đó, sông Hồng chảy xuống qua mạn thị xã Sơn Tây rồi đến huyện Phúc Thọ. Từ nơi phát hiện cánh tay ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và chiếc chân ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội, nhiều người nhận định rất có thể hai phần thân thể này từ một nạn nhân bị giết hại rồi phân xác vứt xuống sông từ phía thượng nguồn.

Về phía CA huyện Phúc Thọ (Hà Nội), nơi phát hiện chiếc chân trôi sông đầu tiên, một lãnh đạo cho hay, dựa vào vết cắt trên các phần cơ thể, cơ quan CQĐT nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất có thể nạn nhân bị sát hại, cắt ra thành nhiều phần rồi thả trôi sông. 

Hiện tại, phía CQĐT chưa thể khởi tố vụ án hình sự vì chưa tìm thấy các phần còn lại của chiếc chân, chưa xác định được danh tính của nạn nhân, cũng như chưa tìm được hiện trường chính của vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những thông tin mới nhất về vụ việc đến quý độc giả.

Chia sẻ