Vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc hụt tại Thanh Hóa: Mục đích để tống tiền, mua ma túy

Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi xảy ra trên địa bàn xã Ngư Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa) thì do thiếu tiền mua ma túy sử dụng nên chúng đã táo tợn bắt cóc bé với mục đích tống tiền.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về nghi án bắt cóc trẻ em xảy ra vào hồi 11 giờ 20 phút trưa ngày 21/7 tại địa bàn xã Ngư Lộc khiến cộng đồng mạng cũng như hàng nghìn người dân huyện Hậu Lộc sợ hãi.

Liên quan đến vụ việc, trong đêm ngày 21/7 2 đối tượng bị dính đến nghi án bắt cóc trẻ em bước đầu khai nhận do bản thân nghiện ma túy, thiếu tiền nên đã bắt cóc cháu bé với mục đích tống tiền để mua ma túy sử dụng.

bắt cóc
Bé trai Trần Văn Khang bị 2 đối tượng bắt đi vào trưa ngày 21/7.

Theo đó, lực lượng chức năng địa phương xác định danh tính 2 đối tượng gồm:  Tăng Văn Chung (sinh năm 1991 – trú tại xã Hưng Lộc – Hậu Lộc); Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1983 trú tại xã Ngư Lộc – Hậu Lộc). Cả 2 đối tượng Chung và Toản đang nghiện ma túy.

Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút trưa ngày 21/7, cháu Nguyễn Văn Khang (2 tuổi) là con trai của anh chị Nguyễn Văn Lực và Đồng Thị Hiền (trú tại thôn Minh Hợp – Minh Lộc – Hậu Lộc) theo mẹ đi đám giỗ tại xã Minh Lộc. Trong lúc cả gia đình đang ăn cơm thì cháu Khang chạy ra đường chơi và bị 2 thanh niên đi xe máy bắt đi.

bắt cóc
2 đối tượng Chung và Toản tại cơ quan điều tra.

Sau khi phát hiện cháu Khang bị 2 nam thanh niên bắt đi, người nhà cùng rất nhiều người dân đã đôn đáo đi tìm cháu Khang, đồng thời báo lên chính quyền địa phương.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện cháu Khang đang ở địa phận giáp ranh xã Hưng Lộc và Đa Lộc, đồng thời bắt giữ được hai đối tượng tình nghi.

bắt cóc
Đông đảo người dân xã Ngư Lộc theo dõi sau khi bắt giữ được 2 đối tượng.

Trả lời về vụ việc, ông Lê Xuân Ứng – trưởng Công an xã Minh Lộc cho biết: “Vào khoảng 11 giờ 20 phút gia đình cháu bé đi đám tại xã Minh Lộc. Tại đây, cháu bé có chạy ra đường chơi nhưng bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy bế đi. Sau đó, khoảng hơn 1 giờ Công an xã nhận được tin báo từ gia đình và đã báo lên cơ quan Công an huyện để tiến hành điều tra, tìm hiểu cũng như tìm kiếm cháu bé”.

“Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, cháu bé đã được người dân tìm thấy tại đường giao thông thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Đa Lộc và Hưng Lộc. Lúc người dân tìm thấy cháu bé cháu không bị thương và đã trao trả cho gia đình”, ông Ứng thông tin thêm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Chia sẻ