Vụ bé trai 10 tuổi ăn trộm ngô bị đánh: Thông tin bé bị chấn thương sọ não là bịa đặt

Lê Bảo,
Chia sẻ

Lãnh đạo UBND xã Phú Lâm (Tiên Du - Bắc Ninh) cho biết, thông tin lan truyền cháu bé ăn trộm ngô bị 2 mẹ con đánh đập bị chấn thương sọ não là hoàn toàn bịa đặt.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về việc, chiều ngày 21/1 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video về việc 2 mẹ con có hành vi đánh một cháu bé khoảng 10 tuổi ăn trộm ngô. Ngay sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã gây bức xúc cho rất nhiều người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành xác minh được 2 mẹ con đánh đập cháu bé trong đoạn video. Tuy nhiên, ngày 25/1 trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin bé trai bị chấn thương sọ não đang phải nằm điều trị tại bệnh viện gây nhiều hiểu nhầm trên mạng xã hội.

Vụ bé trai 10 tuổi ăn trộm ngô bị đánh: Thông tin bé bị chấn thương sọ não là bịa đặt - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 mẹ con đánh đập bé trai do ăn trộm ngô gây bức xúc.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm phủ nhận thông tin liên quan tới việc bé trai bị đánh tại ruộng ngô đang điều trị chấn thương sọ não tại bệnh viện.

Theo ông Thắng, sự việc xảy ra trưa 21/1. Gia đình một hộ dân ở xã Phú Lâm bị mất ngô nhiều lần nhưng không bắt được kẻ trộm. Hôm đó, vô tình bắt được cháu bé này đang trộm ngô nên họ đã đánh cháu bé.

Vụ bé trai 10 tuổi ăn trộm ngô bị đánh: Thông tin bé bị chấn thương sọ não là bịa đặt - Ảnh 2.

Hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội cho rằng bé trai bị chấn thương sọ não là hoàn toàn bịa đặt.

Tuy nhiên, sự việc đã được giải quyết xong. Chính quyền địa phương đã đưa cháu bé đi chiếu chụp, đồng thời mời gia đình hai bên lên trụ sở UBND xã để giải quyết.

"Phần đầu và cơ thể cháu bé đều không bị sao. Gia đình bị mất trộm ngô cũng tới xin lỗi và hai bên gia đình về cơ bản nhất trí hòa giải. Nhưng gia đình đánh mất ngô vẫn phải quan tâm tới sức khỏe của cháu. Quan điểm của chúng tôi, việc đánh cháu bé như thế là vi phạm pháp luật và phải giải quyết theo luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khi con trẻ ăn trộm cái ngô, củ sắn… nếu bắt được phải đưa tới bố mẹ răn đe chứ không thể đánh đập như thế", ông Thắng nói.

Chia sẻ