Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Định: Người thân hé lộ tình trạng sức khỏe

Thuỷ Tiên,
Chia sẻ

Tình trạng sức khỏe của bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Định đã dần ổn định, tuy nhiên tâm lý còn đang hoảng sợ.

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Định, ngày 10/3, trả lời trên VTC News, đại diện UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, Phòng GD&ĐT huyện này cũng đã tạm đình chỉ đối với Cơ sở mầm non tư thục Su Su tại thị trấn Bình Dương để làm rõ.

Bé gái 4 tuổi nghi bị giáo viên dùng bút đâm vào gan bàn chân.

Theo vị đại diện lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, trong ngày 7/3, công an huyện này đã phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với Cơ sở mầm non tư thục Su Su và gia đình bé gái 4 tuổi N.N.K.H để đánh giá mức độ sự việc nhằm xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc, cô H.N. giáo viên Cơ sở mầm non tư thục Su Su đã thừa nhận hành vi sai trái, đã xin lỗi, nhận trách nhiệm với gia đình bé.

"Tình trạng sức khỏe bé đã dần ổn, tuy nhiên tâm lý đang còn hoảng sợ, khi gia đình muốn đưa bé đi học lại thì bé nhất quyết không chịu đi", chị T.T. - dì bé gái N.N.K.H cho biết.

Được biết, Cơ sở mầm non tư thục Su Su hoạt động khoảng hơn 3 năm nay, được cấp phép và do UBND thị trấn Bình Dương quản lý.

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Định: Người thân hé lộ tình trạng sức khỏe - Ảnh 1.

Hình ảnh các bé bị bạo hành được gia đình tố cáo trên mạng xã hội. Ảnh: VTC News

VTC News cũng đưa thông tin thêm về trường hợp một bé trai 3 tuổi nghi bị cô giáo "mạnh tay lôi kéo" làm bầm tay.

Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường Mầm non Sao Sáng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Bé trai là H.T.A. (3 tuổi). Trường Mầm non Sao Sáng đã tạm đình chỉ giáo viên D.T.A.T. được cho là đã "mạnh tay lôi kéo" làm bầm tay cháu H.T.A.

Theo báo cáo của Trường Mầm non Sao Sáng, tối 6/3, ông bà nội đón cháu A. từ trường về nhà thì phát hiện vết bầm trên tay nên đưa cháu đến trường để hỏi cô giáo cho rõ.

"Tôi xót khi thấy cháu bị vậy, ngay trong đêm nhà trường đã triệu tập 3 cô giáo phụ trách lớp cháu A., đồng thời trích xuất camera để làm rõ vụ việc", báo Dân trí dẫn lời đại diện Trường Mầm non Sao Sáng cho hay.

Cô giáo T. trình bày, do cháu A. hay bứt tóc, đạp vào người bạn ngồi bên cạnh, dù nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu không dừng lại nên cô T. vịn tay kéo cháu A. quay trở lại ngồi ngay ngắn. Quá trình đó cô T. hơi mạnh tay nên có để lại vết bầm.

Bà Phạm Thị Nghĩa, quản lý Trường Mầm non Sao Sáng, cho biết ngay trong tối xảy ra vụ việc, nhà trường, các cô giáo phụ trách lớp em A. học đã tìm đến gia đình động viên, xin lỗi. Tuy nhiên, cha mẹ cháu đang ở TP.HCM chữa bệnh, không thể liên lạc được, chưa thông cảm nên trường đang chờ cha mẹ bé về để giải quyết.

Bà Nghĩa cũng cho biết, vụ việc xảy ra nhà trường đã làm báo cáo, trích xuất camera gửi Phòng GD&ĐT huyện cùng các đơn vị chức năng liên quan. Qua xem xét camera trong ngày thấy đúng là cô T. đã mạnh tay kéo cháu A. quay lại, nhưng chưa thấy hành động cô giáo giơ tay lên đánh cháu A. kiểu như bạo hành.

Trước đó, ngày 6/3, mạng xã hội xôn xao bởi thông tin 2 vụ trẻ nghi bị bạo hành tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Tuy Phước và huyện Phù Mỹ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Người đăng tải thông tin trên mạng về trường hợp bé gái (4 tuổi) N.N.K.H (huyện Phù Mỹ) nghi bị bạo hành những vết châm kim ở gan bàn chân khi ở trường là dì ruột của bé. Phản ánh bé trai (3 tuổi) H.T.A. (huyện Tuy phước) bị bạo hành bầm tím hai bên bắp tay là cha ruột của bé.

Chia sẻ