Vụ “ăn bớt” văcxin: "Việc chẳng có gì đâu"?

Lê Bảo,
Chia sẻ

Theo như lời anh Lam, nếu anh không đưa việc "ăn bớt" văxin lên mạng xã hội thì có lẽ vụ việc đã "chìm xuồng".

Sự việc sẽ “chìm xuồng” nếu…

Sáng nay trao đổi với chúng tôi, anh Dương Thái Lam - người đưa vụ việc "ăn bớt" văcxin ra ánh sáng - đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc đã cùng gia đình bảo vệ quyền lợi của cháu Phong.

“Nếu không có bài viết về vụ việc của các báo chắc vụ việc sẽ “chìm xuồng” và tất cả sẽ chỉ dừng lại ở những lời đồn thổi bởi hôm 19/4 diễn ra cuộc họp khẩn cấp về vụ việc đã có đầy đủ các ban ngành, thậm chí có cả 2 phóng viên nhưng không hề thấy đưa tin/bài”, anh Lam tâm sự.

“Hai phóng viên thậm chí còn trao đổi với gia đình tôi rằng: Vụ việc chẳng có gì đâu, TTYTDP Hà Nội đã cam kết theo dõi sức khỏe cũng như đáp ứng những yêu cầu của tôi rồi?! Anh Lam nói thêm.

Vụ “ăn bớt” văcxin:
Do quá bức xúc nên anh Lam đã đăng tải thông tin lên facebook cá nhân.

Sau khi về nhà, anh Lam đã phải đăng tải những bức xúc lên facebook cá nhân với lời kêu gọi khẩn thiết gửi đến các bậc làm cha mẹ. Thậm chí anh còn đăng cả số điện thoại cá nhân và sẵn sàng cung cấp tất cả bằng chứng, thông tin về vụ việc cho các cơ quan chức năng, báo chí.

Vụ “ăn bớt” văcxin:
Bé Phong hiện tại sức khỏe đang tiến triển khá tốt.

Vụ “ăn bớt” văcxin:
Bé Phong bên vòng tay âu yếm của mẹ.

Anh cho biết thêm: “Hiện tại sức khỏe của cháu Phong rất ổn định, cháu ngoan và ăn ngủ tốt. Đến ngày 19/5 này gia đình sẽ đưa cháu lên TTYTDP Hà Nội để các bác sĩ thăm khám định kỳ”.

“Bậc làm cha mẹ ai cũng muốn con mình phát triển một cách tốt nhất, toàn diện nhất, mọi sự can thiệp cảm thấy bất an đều khiến chúng tôi “như điên” lên ấy. Thế nên bảo vệ sức khỏe, sự phát triển của trẻ nhỏ không phải cho riêng bản thân mỗi bậc làm cha mẹ mà đó là trách nhiệm, ý thức của cả cộng đồng. Hi vọng sau vụ việc này, các bậc làm cha mẹ sẽ chung tay xây dựng một môi trường nuôi dậy, chăm lo cho trẻ một cách tốt nhất”, anh Lam nhắn gửi.

Sáng nay sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà Hoa

Chiều qua, sau khi các báo đăng tải những bằng chứng của anh Dương Thái Lam về vụ việc "ăn bớt" văcxin diễn ra vào ngày 19/4 khi phát hiện y tá Bùi Thị Phương Hoa “ăn bớt” văcxin của cháu Dương Kiều Phong thì ngay sau đó ông Nguyễn Nhật Cảm đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí.

Như đã đưa tin, vào ngày 19/4 gia đình anh Lam đưa cháu Phong đến Phòng tiêm chủng số 70 Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) để tiêm văcxin Pentaxim mũi 3 và uống Rotateq. Theo dõi quá trình rút văcxin thì anh Lam phát hiện bà Hoa (người trực tiếp tiêm phòng cho cháu Long) chỉ rút vào xilanh chỉ 0,3ml văcxin rồi để lọ văcxin còn 0,2ml vào hộp cactton. Ngoài lọ văcxin của cháu Phong, anh Lam còn phát hiện trong hộp cacton còn có 2 lọ nữa với lượng văcxin còn lại tương tự. Anh Lam đã yêu cầu bà Hoa lý giải về việc "ăn bớt" này nhưng không giải trình được vì vậy anh Lam đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc.

Vụ “ăn bớt” văcxin:
Bà Bùi Thị Phương Hoa, người đã tiêm văcxin trực tiếp cho cháu Phong.

Theo đó ông Cảm đã cung cấp toàn bộ vụ việc cho báo chí cũng như nhận trách nhiệm về mình. Ông cam kết đối với gia đình anh Lam cũng như các cháu bé đã tiêm chủng tại đây: “Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về các cháu bé đã tiêm chủng tại đây, nếu mắc các bệnh đã được tiêm chủng”. Lý giải về vụ việc trên ông Cảm cũng cho rằng, có thể bà Hoa khi thực hiện bơm hút văcxin đang trong thời điểm sức khỏe không tốt.

Tại buổi làm việc, nhiều Phóng viên cũng đặt câu hỏi, liệu rằng việc "ăn bớt" văcxin tại Phòng tiêm chủng này đã trở thành hệ thống bởi từ năm ngoái (2012) đã có rất nhiều bậc cha mẹ "tố" nhân viên phòng khám "ăn bớt" văcxin của trẻ thì ông Cảm phủ nhận vụ việc. Năm 2012, trả lời phỏng vấn một tờ báo ông Cảm từng nói "Ăn bớt vacxin của trẻ là có tội".

Ông Cảm cũng khẳng định, đối với văcxin Pentaxim nếu tiêm chỉ 0,3ml thì không đúng theo quy định về liều lượng cũng như phát huy tác dụng của văcxin để phòng tránh 5 loại bệnh.

 Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Chúng tôi sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem văcxin có bảo vệ được trẻ hay không. Cụ thể, chúng tôi đã cử bác sĩ theo dõi sức khỏe của bé, sau 30 ngày sẽ kiểm tra lượng kháng thể trong cơ thể trẻ. Nếu thiếu thì tính toán liều lượng như thế nào để tiêm bổ sung. Đồng thời nghiêm túc xử lý sai phạm để xảy ra thiếu sót trên".


Vụ “ăn bớt” văcxin:

Vụ “ăn bớt” văcxin:
Biên bản làm việc diễn ra ngày 19/4 tại Thanh tra Sở Y tế Hà Nội.

Tại buổi gặp gỡ chiều qua, bà Bùi Thị Phương Hoa cũng thừa nhận có sai sót trong quá trình tiêm chủng cho trẻ. Lý do bà Hoa đưa ra là thời điểm đó đang có chuyện bất ổn từ phía gia đình nên ảnh hưởng đến chuyên môn. 

Phía Trung tâm đã cam kết xử lý nghiêm, cụ thể vi phạm tới đâu xử lý tới đó. Hiện tại Trung tâm đang hoàn thiện hồ sơ cũng như xác định động cơ “ăn bớt” văcxin của bà Hoa là gì. 

Ban lãnh đạo Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và văxin sinh phẩm đã đề xuất hình thức kỷ luật đối với bà Hoa như: Không bố trí bà Hoa tham gia hoạt động tiêm chủng đến hết năm 2013, hạ thi đua, xếp loại trong tháng và trong năm 2013.
Chia sẻ