Vụ 2 người đàn ông bốc cháy trên cầu Ông Hóa: Hai anh em ruột rủ nhau tự tử do bệnh nặng

Hoàng Nam,
Chia sẻ

Do bị bệnh nặng, bế tắc trong cuộc sống nên hai người đàn ông rủ nhau mua xăng rồi chạy lên cầu Ông Hóa (phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM) tự thiêu.

Liên quan đến vụ việc 2 người đàn ông bốc cháy trên cầu Ông Hóa vào sáng 5/2, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị bệnh nặng, bế tắc nên hai người mua xăng rủ nhau từ quận 9 qua quận 2 tự thiêu. 

Theo đó, hai người đàn ông nói trên là anh em ruột, người anh 81 tuổi, người em 67 tuổi sống ở quận 9.

Vụ 2 người đàn ông bốc cháy trên cầu Ông Hóa: Hai anh em ruột rủ nhau tự tử do bệnh nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 8h ngày 5/2, nhiều người chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Hưởng đoạn qua cầu Ông Hóa (phường Thảo Điền, quận 2) bất ngờ phát hiện hai người đàn ông đi bộ lên cầu, sau đó bốc cháy như ngọn đuốc.

Người em đã tử vong tại chỗ, người anh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ